Bỉ xét xử vụ án "Footballgate"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mới đây, Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết sẽ đem ra truy tố có 56 cá nhân và một công ty liên quan đến vụ bê bối bóng đá quy mô lớn năm 2018.
 Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết sẽ đem ra truy tố có 56 cá nhân và một công ty liên quan đến vụ bê bối bóng đá quy mô lớn năm 2018. Ảnh AT.
Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết sẽ đem ra truy tố có 56 cá nhân và một công ty liên quan đến vụ bê bối bóng đá quy mô lớn năm 2018. Ảnh AT.

Mới đây, Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết sẽ đem ra truy tố có 56 cá nhân và một công ty liên quan đến vụ bê bối bóng đá quy mô lớn năm 2018.

Được biết phiên tòa xét xử các bị cáo - được gọi là "Chiến dịch Zero" hay "Footballgate" (gian lận bóng đá) - sẽ diễn ra trong năm nay tại Flanders, miền Bắc nước Bỉ. Những người bị truy tố gồm trọng tài, cầu thủ và người quản lý của các câu lạc bộ Pro League (giải hạng nhất của Bỉ). Đây là giải đấu cao nhất của bóng đá Bỉ gồm có 18 CLB tham gia.

Các bị cáo bị truy tố hành vi môi giới chuyển nhượng cầu thủ trái phép, tham nhũng, bán độ và trốn thuế quy mô lớn. Cơ quan công tố Bỉ cho biết có 2 tội danh đặc biệt là “giả mạo văn bản" và "rửa tiền." Ngoài 56 người kể trên còn có khoảng 200 người khác bị nghi ngờ nhận tiền trong các giao dịch nhưng chịu không khai báo đang tiếp tục bị điều tra.

Các bị cáo bị truy tố hành vi môi giới chuyển nhượng cầu thủ trái phép, tham nhũng, bán độ và trốn thuế quy mô lớn. Ảnh PP

Các bị cáo bị truy tố hành vi môi giới chuyển nhượng cầu thủ trái phép, tham nhũng, bán độ và trốn thuế quy mô lớn. Ảnh PP

Trong số này có những thành viên của các CLB nổi tiếng như Bruges, Standard de Liège, FC Mechelen, Genk, Anderlecht, Charleroi, Lokeren... 4 huấn luyện viên có liên quan, trong đó có Ivan Leko, cựu huấn luyện viên của FC Bruges, người bị buộc tội rửa tiền vào năm 2018. Sau 3 năm tìm chứng cớ, cơ quan điều tra đã phát hiện dấu hiệu tham ô trong khoảng 50 vụ chuyển nhượng.