Bí thư Đà Nẵng: Tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – "Lãnh đạo TP cam kết sẽ nỗ lực để “không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau”, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ doanh nghiệp triển khai sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP” - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại chương trình gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023 của lãnh đạo TP Đà Nẵng với các đại biểu, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp TP
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại chương trình gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023 của lãnh đạo TP Đà Nẵng với các đại biểu, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp TP

Tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển

Chiều ngày 17/2, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có buổi gặp mặt các đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Buổi gặp mặt còn có sự tham gia của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, lãnh đạo UBND TP, các sở, ngành và hơn 250 đại diện của các hiệp hội,doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước tại TP Đà Nẵng.

Buổi gặp mặt này nhằm ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng là cơ hội để trao đổi những kết quả đạt được, chia sẻ những khó khăn và thông tin 2 chiều giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2022, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã tăng 28,5%. Tính đến nay, TP có gần 37.000 doanh nghiệp với số vốn hơn 240 ngàn tỷ đồng.

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định những kết quả mà thành phố đạt được trong năm 2022 có vai trò đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cảm ơn sự đồng hành cùng những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong suốt chặng đường phát triển của Đà Nẵng.

Đặc biệt, trong thời điểm rất khó khăn do đại dịch COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp đã vượt qua thách thức, chủ động trong sản xuất - kinh doanh, khắc phục hậu quả, phục hồi và phát triển. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã thể hiện trách nhiệm xã hội cao với việc chung tay hỗ trợ cơ sở vật chất, công tác xét nghiệm, điều trị và đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2023, Đà Nẵng chọn Chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Vì thế, TP Đà Nẵng mong muốn các doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng công nghệ để tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng quản trị và có tầm nhìn chiến lược với những bước đi cụ thể; tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai dự án, tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội cao, hướng đến nền kinh tế xanh. Nhất là thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, bảo đảm sự phát triển bền vững cho chính doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó, các hiệp hội phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, chủ động góp ý vào cơ chế, chính sách, đề án, quy hoạch của TP.

Buổi gặp mặt của lãnh đạo TP Đà Nẵng với các đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn

Buổi gặp mặt của lãnh đạo TP Đà Nẵng với các đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn

“Mặc dù chương trình không dành quá nhiều thời gian cho hoạt động đối thoại, tuy nhiên, TP cam kết những ý kiến của các doanh nghiệp sẽ là tư liệu quan trọng để TP nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền; đồng thời, TP sẽ đề xuất với các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

"Cũng giống như phương châm chống dịch “không để ai bị bỏ lại phía sau”, lãnh đạo TP cam kết sẽ nỗ lực để “không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau”, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ doanh nghiệp triển khai sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP” - Bí thư Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng -chia sẻ về kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của Đà Nẵng: “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Theo kế hoạch, năm 2023, Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về khơi thông các nguồn lực, giữ vững tăng trưởng kinh tế, sớm vượt qua các khó khăn thách thức, phấn đấu đạt tổng sản phẩm xã hội tăng 6,5-7% so với năm 2022; GRDP bình quân đầu người đạt 4.500 USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt tổng thu ngân sách thực hiện năm 2022. Đồng thời, TP cũng đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh.

Trong năm 2023, Đà Nẵng sẽ tập trung phối hợp với các bộ, ngành để khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến kết luận thanh tra, đến quy hoạch, thủ tục đầu tư.

Thành phố cũng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành các quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các công trình động lực, trọng điểm, liên kết vùng như cảng Liên Chiểu, mở rộng Quốc lộ 14B, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn Hoà Liên - Tuý Loan); đường nối khu công nghệ cao với đường cao tốc Bắc - Nam…

Đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp, ông Hồ Kỳ Minh cho biết, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do HĐND và UBND TP ban hành và sớm trình HĐND ban hành Nghị quyết quy định Chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn TP; đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục, quy trình tiếp cận thuận lợi nguồn vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển TP.

Một góc TP Đà Nẵng

Một góc TP Đà Nẵng

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tiến tới khởi công triển khai đầu tư một số dự án có quy mô đầu tư lớn đã được cấp phép đầu tư; đẩy nhanh triển khai các thủ tục đảm bảo pháp lý thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023.

“Lãnh đạo TP mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 mà TP đã đề ra, tạo động lực để Đà Nẵng phát triển hơn nữa, khẳng định vị trí, vai trò trong cả nước”- ông Hồ Kỳ Minh chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo TP đã lắng nghe chia sẻ, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thực chất thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, luôn đồng hành, sát cánh, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh ổn định và bền vững.