Bỉ-Italia (1-2): Màn đôi công rực lửa tại Euro 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đội tuyển Bỉ đã trở thành “vua không vương miện” khi liên tục đứng đầu BXH FIFA nhưng chưa bao giờ giành được chức vô địch tại một giải đấu chính thức.
Italia đã đo ván đội bóng đứng đầu BXH của FIFA. Ảnh AP
Italia đã đo ván đội bóng đứng đầu BXH của FIFA. Ảnh AP

HLV Ronerto Martinez quyết tâm cải thiện thành tích tốt nhất của họ là chức á quân Euro 1980. Nhưng đối thủ của họ là đội tuyển Italia đã có 31 trận không thua và là ứng cử viên số 1 của chức vô địch Euro 2020 bởi một đội hình quá đồng đều.

Chơi đôi công

Mọi việc thuận lợi khi Kevin De Bruyne đã bình phục chấn thương trong trận gặp Bồ Đào Nha. HLV Ronerto Martinez vẫn quyết định dùng đội hình 3-4-3, đá thay vị trí tiền vệ trái cho Eden Hazard và cầu thủ trẻ Jeremy Doku thay vì Yannick Carrasco. Theo tính toán của ông Ronerto Martinez, tiền vệ Jeremy Doku cơ động hơn khi đối đầu với F.Chiesa trong đội hình 4-3-3 quen thuộc của HLV Mancini.

Trong khi đó Italia chào đón đội trưởng Giorgio Chiellini trở lại ở trung tâm hàng thủ sau khi vắng mặt 2 trận vì chấn thương đùi. Federico Chiesa đang có phong độ thay thế Domenico Berardi trên hàng công, trong khi Manuel Locatelli một lần nữa không còn chỗ đứng ở hàng tiền vệ.

Thắng Bỉ, đội tuyển Italia đã lần thứ 12 vào đến bán kết một giải đấu lớn (World Cup / EURO), chỉ xếp sau đội tuyển Đức (20 lần). Ảnh AP

Thắng Bỉ, đội tuyển Italia đã lần thứ 12 vào đến bán kết một giải đấu lớn (World Cup / EURO), chỉ xếp sau đội tuyển Đức (20 lần). Ảnh AP

Vào trận thì thấy rõ ràng ông Mancini đang xây dựng ra một tập thể với 26 chiến binh đúng nghĩa. Bất kể ai được ra sân đều có thể nhập cuộc một cách hào hứng và việc họ có 2 bàn thắng trước là điều giới chuyên môn nhận định. Có chăng là phía đội Bỉ, kể cả khi đã bị dẫn bàn, họ kiên trì tổ chức lên bóng chứ không dựa nhiều vào những đường chuyền tập trung bóng cho Lukaku.

Điều đáng tiếc là Kevin De Bruyne không có được 100% sung mãn. Nếu Eden Hazard có thể thi đấu thì Bỉ sẽ có chìa khóa để phá thế trận pressing tầm cao của tuyển Ý. Với đẳng cấp của mình nếu Hazard xuất hiện trên sân, anh hoàn toàn có thể mở ra những con đường rộng thênh thang tới khung thành của Donnarumma, điều mà Bỉ đã làm được, nhưng không nhiều.

Tốc độ của cầu thủ trẻ Doku (2002) có thể xem là lá bài hợp lý được HLV Martinez, thực tế ngoài việc kiếm được 1 quả penalty thì anh còn tạo được vài cơ hội. Nhưng Doku vẫn cần phải được ra sân nhiều hơn để hoàn thiện trong những đường tạt bóng quyết định.

Kỷ lục

Bỉ đành chia tay Euro 2021 vì nói cho cùng Lukaku vẫn chưa đạt tầm những Benzema, Lewandowski, Aguero,...bởi người đã ghi cho đội tuyển Bỉ 4 bàn thắng vẫn chưa có cái "uy" của một chân sút lớn khi xử lý các pha bóng trong trận đấu lớn. Họ cũng không có được đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến như Italia, nên dù cố gắng nhưng trước các tình huống cụ thể cân xuất hiện cá nhân xuất sắc như Insigne, Immobile của đối thủ.

Lukaku vẫn chưa đạt tầm Benzema, Lewandowski, Aguero. Ảnh AT

Lukaku vẫn chưa đạt tầm Benzema, Lewandowski, Aguero. Ảnh AT

Thắng Bỉ, đội tuyển Italia đã lần thứ 12 vào đến bán kết một giải đấu lớn (World Cup/ EURO), chỉ xếp sau đội tuyển Đức (20 lần). Ông Ronerto Martinez đã kéo dài chuỗi trận bất bại dài nhất của đội tuyển Italia từ ​​trước đến nay của họ lên 32 trận (thắng 27, hòa 5), trong có có 13 trận liên tiếp gần đây.

Roberto Mancini trở thành huấn luyện viên thứ hai trong lịch sử giải vô địch châu Âu giành chiến thắng trong 5 trận đấu đầu tiên của mình tại vòng chung kết giải đấu sau Michel Hidalgo, người đã thắng cả 5 trận đấu của ông khi dẫn dắt Pháp tại giải đấu năm 1984. Ông cũng kịp lập kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp tại kỳ Euro, tính từ vòng loại và tràn đầy cơ hội vô địch Euro 2020 lần này.

Bản thân Bỉ đã thắng 14 trận liên tiếp như vậy trước thất bại hôm nay. Đã 5 lần đối đầu với Italia tại các giải đấu quốc tế lớn (World Cup/ EURO) họ đều thất bại và có lẽ khó lòng giành được vị trí số 1 BXH FIFA.