Bệnh nhân tử vong sau tiêm thuốc giảm đau: Có thể do mắc bệnh tim

VietTimes -- Chiều 14/1, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) họp báo thông tin về trường hợp của ông Cao D.H (63 tuổi, Long Biên), tử vong sau khi tiêm thuốc giảm đau.
TS. Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) chủ trì buổi họp báo.
TS. Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) chủ trì buổi họp báo.

TS. Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện trực tiếp điều hành cuộc họp báo. Ông cho biết, Hội đồng khoa học của Bệnh viện đã họp vào ngày 13/1 để đánh giá về trường hợp của bệnh nhân H.

Ông H. đã nằm viện khoảng 84 tiếng, bắt đầu từ 15h ngày 8/1 tới rạng sáng 12/1. Ban đầu, ông bị đau vùng thượng vị nên bác sĩ chẩn đoán ông H. bị đau dạ dày – tá tràng. Ngoài ra, các kết quả xét nghiệm khác đều cho kết quả bình thường. Vì vậy, ông H. được cho nhập viện, điều trị tại Khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện.

Sau đó, ông H. bị đau bụng nhiều hơn, kết quả xét nghiệm cho thấy tỷ lệ bạch cầu của ông tăng cao, có dấu hiện nhiễm trùng, vì vậy được chuyển tới Khoa Ngoại tổng hợp để điều trị, theo dõi viêm ruột thừa.

Song, cơn đau của ông H. không thuyên giảm mà còn tăng lên, có biểu hiện sốt. Do đó, ông được bác sĩ xử trí tiêm thuốc giảm đau. Đến 1h sáng ngày 12/1, khi vừa đi vệ sinh xong thì ông H. bị ngất.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thường, ngay khi bị ngất, tim của ông H. đã ngừng đập. Các bác sĩ ngay lập tức cấp cứu cho ông theo phác đồ cấp cứu ngừng tim trong suốt 2 giờ đồng hồ, nhưng không hiệu quả. Tới 3h sáng 12/1, ông H. tử vong.

Bác sĩ Thường khẳng định không có chuyện bác sĩ và điều dưỡng tắc trách trong quá trình khám, chữa cho ông H. Mặc dù ông H. nhập viện vào ngày thứ 7 nhưng vẫn được các bác sĩ thăm khám nhiều lần, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm chẩn đoán bệnh.

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin vụ người đàn ông tử vong sau khi tiêm thuốc giảm đau tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chiều 14/1.
Toàn cảnh buổi họp báo thông tin vụ người đàn ông tử vong sau khi tiêm thuốc giảm đau tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chiều 14/1.

“Riêng ngày thứ 7, vì theo dõi viêm ruột thừa nên bác sĩ khám 7 lần cho bệnh nhân” – Bác sĩ Nguyễn Văn Thường cho biết.

Về nguyên nhân ông H. tử vong, Hội đồng khoa học đã loại trừ khả năng ông H. bị đột quỵ não và sốc phản vệ vì không phù hợp với diễn biến lâm sàng. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân có bất thường liên quan tới tim mạch hoặc có tổn thương ở tim do nhịp tim của ông H. rất chậm, khi chụp CT thấy động mạch căng cứng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thường cũng chia sẻ: “Bệnh nhân còn có thể có bệnh nền phức tạp, tiềm tàng nên tử vong”.

Để biết nguyên nhân chính xác khiến ông H. tử vong, bác sĩ Thường cho biết cần chờ đợi kết luận pháp y.

Hiện, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc. Các chuyên gia về pháp y đang khám nghiệm tử thi, chưa có kết quả.

Về phía gia đình bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã cử đại diện làm việc và tới dự tang lễ, chia buồn vào ngày 13/1. Bác sĩ Nguyễn Văn Thường cũng cho biết, người nhà bệnh nhân không có thái độ gay gắt với các bác sĩ mà chỉ yêu cầu làm rõ nguyên nhân khiến ông H. đột ngột mất mạng.