Bệnh nhân thứ 60 mắc COVID-19 cũng là khách du lịch người Pháp

VietTimes -- Tối nay (16/3), Bộ Y tế đã thông báo thêm một ca mắc COVID-19 là một người đàn ông Pháp.
Bác sĩ thăm hỏi tình hình sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Minh Thúy
Bác sĩ thăm hỏi tình hình sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Minh Thúy

Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân thứ 60 mắc COVID-19 là một người đàn ông 29 tuổi, quốc tịch Pháp.

Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 9/3 (chuyến bay này có bệnh nhân thứ 50 mắc COVID-19).

Sau khi xuống sân bay, bệnh nhân đã đi du lịch tại một số điểm tại Hà Nội và Ninh Bình.

Ngày 15/3, bệnh nhân quay trở lại Hà Nội và được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly.

Tối cùng ngày, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được đưa tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Hiện, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2, tình trạng sức khỏe ổn định.