Bệnh nhân thứ 57 ở Quảng Nam tiếp xúc gần với 10 người

VietTimes -- Trưa 16/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã có thông tin dịch tễ liên quan đến bệnh nhân thứ 57 trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, bệnh nhân đã có tiếp xúc gần với 10 người là lễ tân, lái xe, bảo vệ, quản lý… khách sạn nơi du khách này lưu trú.
Lực lượng y tế tại sân bay ứng phó với các trường hợp nghi mắc COVID-19 nhập cảnh, xuống sân bay
Lực lượng y tế tại sân bay ứng phó với các trường hợp nghi mắc COVID-19 nhập cảnh, xuống sân bay

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân có tên C.P.S (SN 1954, quốc tịch Anh) đang được cách ly tập trung tại Nhà khách Hội Nông dân (phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam).

Bệnh nhân là du khách nhập cảnh vào Việt Nam vào lúc 5h20 phút tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN0054 (cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 46) từ Anh đến Việt Nam vào ngày 9/3. Sau khi đến Hà Nội, bệnh nhân lưu trú tại khách sạn Anise Hotel địa chỉ 23 Quận Thanh, Ba Đình, Hà Nội;

Ngày 11/3, bệnh nhân di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long (Quảng Ninh) bằng xe, lưu trú tại Hạ Long 2 ngày và 1 đêm;

Ngày 12/3, bệnh nhân di chuyển về Hà Nội vào buổi sáng và từ Hà Nội đi Đà Nẵng vào lúc 18h20 trên chuyến bay VN 183. Đến 19h30 cùng ngày, bệnh nhân làm thủ tục lưu trú tại khách sạn Ven sông (số 175 Cửa Đại, phường Cẩm Châu, TP Hội An).

Tại khách sạn, bệnh nhân có tiếp xúc gần với lễ tân, lái xe và bảo vệ khách sạn. Đến 19h45 tối cùng ngày, bệnh nhân đặt xe điện lên phố cổ Hội An di chuyển tự do trong thời gian tham qua phố cổ;

Ngày 13/3, bệnh nhân dùng điểm tâm tại khách sạn, sau đó xuống hồ bơi. Đến 11h00, bệnh đi xe buýt xuống biển Tân Thành và đến 15h10 quay về lại khách sạn. Khi quay về khách sạn, bệnh nhân cách ly tại phòng và đến 19h15 tối 13/3, bệnh nhân được đưa về cách ly tại Nhà khách Hội nông dân (phường Cửa Đại, TP Hội An).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân mắc COVID-19, ngành y tế Quảng Nam đã nhanh chóng thực hiện cách ly tập trung hành khách từ 19h15 ngày 13/3 cho đến nay, tiến hành khử trung toàn bộ khu vực bệnh nhân này lưu trú, đồng thời, tiến hành cách ly, theo dõi y tế đối với cả 10 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Quảng Nam và rà soát toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần với 10 trường hợp nói trên.