Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 33 ở Quảng Nam đã ra viện

VietTimes -- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, bệnh nhân dương tính với COVID-19 thứ 33 tại Việt Nam được phát hiện ở địa phương đã ra viện.
Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 35 (Đà Nẵng) được ra viện, chuyển cách ly, theo dõi tại nhà
Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 35 (Đà Nẵng) được ra viện, chuyển cách ly, theo dõi tại nhà

Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức ra viện cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 33 tại Việt Nam vào ngày 28/3. Đây là du khách người Anh (58 tuổi) được phát hiện và cách ly vào ngày 7/3 tại khách sạn Boutique (đường Lạc Long Quân. phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) sau khi đi trên chuyến bay VN0054 nhập cảnh Việt Nam ngày 2/3 cùng với bệnh nhân thứ 17

Bệnh nhân bị dương tính với COVID-19 đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị theo quy định từ ngày 9/3. Đến nay, bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh và có 2 lần xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện ra viện. Sau khi ra viện, trường hợp này vẫn được tiếp tục theo dõi y tế theo quy định.

Hiện tại, Bệnh viện Trung ương Huế đang tiếp tục điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thứ 31 cũng được chuyển ra từ Quảng Nam và một ca phát hiện mắc COVID-19 thứ 57 ở Quảng Nam đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân COVID-19 thứ 167 (nữ 20 tuổi, người Đan Mạch) đến Hội An từ ngày 19/3-23/3 và lưu trú tại khách sạn Backpacker (250 Cửa Đại, TP Hội An), cơ quan y tế tỉnh Quảng Nam đã tiến hành giám sát, lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung 41 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 167.

Kết quả xét nghiệm 41 trường hợp này âm tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi số du khách này tại Bệnh viện Đa khoa TP Hội An (10 người Việt Nam) và Nhà khách Phân hiệu Trường cán bộ nông dân (31 người nước ngoài), đồng thời, tiếp tục xác minh lịch trình của họ tại Hội An để xử lý.

Tính đến sáng 29/3, ngành y tế Quảng Nam đã thực hiện 705 mẫu xét nghiệm, trong đó: 3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 của bệnh nhân 31, 33 và 57; 631 mẫu âm tính, trong đó: 41 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân người Đan Mạch (BN167) đều có kết quả xét nghiệm âm tính; 71 mẫu đang chờ kết quả (hầu hết các trường hợp là người nhập cảnh lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ đạo của Bộ Y tế).

Trong ngày 28/3, cơ quan y tế Quảng Nam đã giám sát và tiếp tục lấy 42 mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm; thêm 22 du khách nước ngoài ở Hội An hoàn thành thời gian cách ly. Tiếp tục thực hiện cách ly đối với 58 người, tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.