Bệnh nhân 91 nguy kịch phổi đông đặc, dương tính trở lại

VietTimes – Theo thông tin mới nhất từ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM sáng nay 26/4, bệnh nhân 91 dương tính trở lại, tình trạng phổi bị đông đặc.
Bệnh nhân 91 đang được can thiệp ECMO, phổi trái đông đặc 1/2, dương tính trở lại (Ảnh: SYT)
Bệnh nhân 91 đang được can thiệp ECMO, phổi trái đông đặc 1/2, dương tính trở lại (Ảnh: SYT)

Sáng nay 26/4, thông tin từ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, kể từ lần xét nghiệm PCR hôm qua ngày 25/4, bệnh nhân 91 đã dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân tạm ổn định, không sốt, phổi trái đông đặc 1/2 dưới, bệnh nhân tiếp tục thở máy, can thiệp ECMO (lọc máu). Tiên lượng còn nặng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới -  cho biết, có thể bệnh nhân 91 cần tiếp tục can thiệp ECMO từ vài tuần tới vài tháng, cho đến khi hồi phục chức năng phổi để có thể cung cấp oxy cho cơ thể.

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tổng số trường hợp COVID-19 trên địa bàn TP.HCM đến ngày 26/4/2020 là 54 trường hợp.

Trong đó có 53 trường hợp đã xuất viện (3 ca ban đầu, giai đoạn 1; 50 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 97,  BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126,  BN 142, BN 150, BN 151, BN 152, BN 153, BN 157, BN 159, BN 160, BN 171, BN203, BN 204,BN 207, BN234, BN92, BN124, BN 127, BN143, BN158, BN 224, BN 235, BN 236, BN 248, BN 206).

TP.HCM chỉ còn một trường hợp là bệnh nhân 91, phi công người Anh, đang được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới. Các BV Dã chiến Củ Chi, BV điều trị COVID-19 Cần Giờ đều không còn bệnh nhân.