Belarus tổ chức tập trận quân sự quy mô lớn

VietTimes -- Quân đội Belarus cho biết, ngày 13/6/2016, tại tỉnh Grodno, phía Tây nước này đã bắt đầu diễn ra cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 2.100 người.
Quân đội Belarus (ảnh minh họa)
Quân đội Belarus (ảnh minh họa)

Bên cạnh số quân sỹ hơn 2000 người, quân đội Belaruss cũng huy động thêm hơn 70 phương tiện kỹ thuật quân sự các loại. 

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, mục đích của cuộc tập trận là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng hiệp đồng tác chiến của các cơ quan chỉ huy cùng các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trong điều kiện bất ngờ, phải chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhanh.

Theo phản ánh của truyền thông Nga, cuộc tập trận có các đơn vị quân đội thuộc Bộ chỉ huy tác chiến miền Tây, lực lượng Không quân và Phòng không, các lực lượng đặc biệt và đại diện Bộ Nội vụ, Ủy ban Biên giới quốc gia, Ủy ban An ninh quốc gia và Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus. 

Diễn tập sẽ kéo dài và được chia làm hai giai đoan với nội dung chính là tổ chức diễn tập triển khai các đơn vị và trang thiết bị trực thuộc cũng như chỉ huy các đơn vị vũ trang thực hiện các nhiệm vụ diễn tập.