Bầu Đức hủy thương vụ 275 triệu USD với tỷ phú Singapore

Thương vụ chuyển nhượng 50% cổ phần của Hoang Anh Land với giá trị khoảng 275 triệu USD đã thất bại phút cuối do HAGL không chấp nhận để Rovvsley đầu tư trực tiếp vào Hoang Anh Myanmar mà không qua Hoang Anh Land.
Hoàng Anh Gia Lai đã không chấp nhận đề nghị để Rovvsley đầu tư trực tiếp vào Hoang Anh Myanmar
Hoàng Anh Gia Lai đã không chấp nhận đề nghị để Rovvsley đầu tư trực tiếp vào Hoang Anh Myanmar

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - HoSE) vừa có thông báo chấm dứt thoả thuận hợp tác phát triển khu phức hợp tại Yangon, Myanmar với Tập đoàn bất động sản Rovvsley Limited - Singapore (“Rovvsley”).

Vào ngày 11/2/2015, Hoàng Anh Gia Lai đã ký bản thoả thuận nguyên tắc với Rovvsley, theo đó Rowsley sẽ mua 50% cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (Hoang Anh Land) với giá trị khoảng 275 triệu USD (bao gồm bán 20% cổ phần hiện hữu của công ty mẹ và 30% cổ phần phát hành mới).

Hoang Anh Land là chủ sở hữu 100% Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Myanmar (Hoang Anh Myanmar). Hoang Anh Myanmar đang sở hữu 100% dự án HAGL Myanmar Centre, là khu phức hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại lớn nhất tại Yangon, Myanmar.

Theo thông tin từ Tập đoàn bầu Đức thì trong quá trình bàn bạc triển khai nghiệp vụ, phía Rovvsley đề nghị Hoàng Anh Gia Lai nghiên cứu phương án Rovvsley đầu tư trực tiếp vào Hoang Anh Myanmar chứ không đầu tư gián tiếp thông qua việc sở hữu cổ phần Hoang Anh Land.

Do hiện nay thuế suất trên lợi nhuận chuyển nhượng vốn tại Myanmar đang ở mức quá cao (40%) nên Hoàng Anh Gia Lai không thể đồng ý với đề nghị của Rowsley. Do đó, hai bên thống nhất chấm dứt hiệu lực của bản thoả thuận nguyên tắc ký ngày 11/02/2015.

Hoang Anh Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục tìm các đối tác tiềm năng khác để kêu gọi hợp tác đầu tư vào dự án HAGL Myanmar Center theo phương pháp tối ưu nhất về thuế.

Rowsley là công ty đầu tư bất động sản của tỷ phú Singapore Peter Lim. Theo thông tin từ Forbes, năm nay 61 tuổi, Peter Lim đang sở hữu khối tài sản ròng khoảng 2 tỷ USD và xếp thứ 949 danh sách những người giàu nhất thế giới và xếp thứ 9 trong danh sách những doanh nhân giàu nhất Singapore (năm 2014).

Trước đó, hồi đầu tháng 11/2014, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Quỹ đầu tư Global Emerging Markets (GEM) với tổng giá trị đầu tư mà GEM cam kết rót vào cổ phiếu HAG là 1.700 tỷ đồng (80 triệu USD). 

Phía GEM tuyên bố, toàn bộ số cổ phiếu HAG trị giá 1.700 tỷ đồng sẽ được GEM mua trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), tương ứng 10% vốn để trở thành cổ đông chiến lược của HAGL.  

Hai bên tuyên bố toàn bộ giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong 3 tháng kể từ ngày ký, tuy nhiên cho đến này, thương vụ trên vẫn chưa cho thấy bước tiến nào.

Theo Dân trí