Bầu cử tổng thống Mỹ làm TP.HCM giảm 500 triệu USD kiều hối

VietTimes -- Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước (NHNN), lượng kiều hối của TP. HCM năm nay sẽ chỉ đạt khoảng 5 tỷ USD, thấp hơn 500 triệu USD so với ước tính ban đầu.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo NHNN Chi nhánh TP.HCM, 11 tháng qua, lượng kiều hối gửi về thành phố đạt khoảng 4,36 tỷ USD, dự kiến số kiều hối trong năm 2016 của TP. HCM sẽ chỉ đạt khoảng 5 tỷ USD.

Hiện kiều hối gửi của Tp.HCM chiếm khoảng 60% tổng lượng kiều hối của Việt Nam, chủ yếu là gửi từ Mỹ về. Lượng kiều hối về TP.HCM thường tập trung trong 3 tháng cuối năm và chiếm tới 40% tổng lượng kiều hối cả năm.

Tuy nhiên, dự kiến kiều hối về TP.HCM năm nay sẽ giảm do ảnh hưởng các chính sách của tân Tổng thống Mỹ - ông Donal Trump.

Cụ thể, việc ông Donal Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và tuyên bố không tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) khiến nguồn kiều hối từ Mỹ đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh bị giảm. 

Mặt khác, hiện nay thông tin về khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tháng cuối năm 2016 khiến nhiều người có tâm lý giữ USD. Bởi lẽ, tại Việt Nam, việc gửi tiền tiết kiệm không hấp dẫn do lãi suất đồng USD chỉ ở mức 0%/năm.

Trước đó, NHNN cho biết, tính chung cả nước, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2016 ước đạt khoảng 9 tỉ USD so với dự tính đầu năm là 11-12 tỷ USD. Lượng kiều hối trong năm 2016 giảm khá mạnh so với mức 12,25 tỷ USD của năm 2015 (theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới - WB).