Bắt tạm giam thuyền trưởng vụ chìm tàu du lịch ở Cửa Đại (Hội An)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ông Lê Sen - thuyền trưởng tàu QNa1152, bị chìm vào ngày 26/2 tại biển Cửa Đại (Hội An) khiến 17 người chết, đã vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam.
Hiện trường vụ chìm tàu du lịch Phương Đông, mang số hiệu QNa1152 trên vùng biển Cửa Đại, Hội An
Hiện trường vụ chìm tàu du lịch Phương Đông, mang số hiệu QNa1152 trên vùng biển Cửa Đại, Hội An

Ông Lê Sen (52 tuổi, trú khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Theo kết quả điều tra, chiều ngày 26/2/2022, tàu du lịch Phương Đông, mang số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông, chở 39 người, trong đó, có 36 khách và 3 thuyền viên (gồm thuyền trưởng Lê Sen và 2 thuyền viên Trần Quý và Nguyễn Văn Nhân).

Ông Lê Sen điều khiển tàu trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về bến Cửa Đại, khi tàu đến khu vực cách Trạm Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An) khoảng 2 hải lý về hướng Tây Bắc thì tàu bị sóng đánh lật và chìm, khiến 17 người chết.

Như VietTimes đã đưa tin về vụ việc trên, mặc dù các lực lượng cứu hộ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam điều động phương tiện và nhân lực để cứu vớt các nạn nhân, nhưng do nước tràn vào nhanh, ca nô bị chìm nên chỉ cứu được 22 hành khách. Bên cạnh đó, do thời tiết phức tạp nên công tác tìm kiếm các nạn nhân phải kéo dài đến ngày 28/2 mới kết thúc.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra vụ án chìm tàu ở Hội An này.