Bắt giữ cả... kho súng trên một xe tải

Ngày 6-10, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương xác nhận vừa tạm giữ một xe tải do tài xế Trần Nam Tuấn (27 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) chở hàng trăm khẩu súng hơi, ống giảm thanh và pháo hoa lưu thông qua địa bàn huyện.
Công an tiến hành kiểm đếm số súng bị thu giữ - Ảnh: B.S.
Công an tiến hành kiểm đếm số súng bị thu giữ - Ảnh: B.S.

Tới chiều tối cùng ngày, cả tài xế và chủ lô hàng vẫn chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng nên toàn bộ số hàng này đã bị tạm giữ.

Công an huyện Bàu Bàng nhận định đây là vụ việc phức tạp nên sẽ tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào khoảng 1g ngày 6-10. Khi tổ tuần tra của Công an huyện Bàu Bàng đi trên quốc lộ 13 (đoạn gần bia chiến thắng Bàu Bàng, thuộc xã Lai Uyên) thì phát hiện xe tải do tài xế Trần Nam Tuấn điều khiển có dấu hiệu khả nghi.

Lực lượng công an yêu cầu dừng xe và kiểm tra xe tải thì phát hiện trong thùng xe chở tới 388 khẩu súng hơi thể thao (loại bắn đạn chì), 117 ống giảm thanh và khoảng 5kg pháo hoa các loại.

Tài xế Trần Nam Tuấn khai số hàng trên được chủ xe thuê chở từ Long An lên Bình Phước nhưng tài xế không biết đó là số hàng gì. Trong khi đó, chủ số hàng này là Lê Văn Thành (44 tuổi, thường trú tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) khi thấy công an dừng xe đã tông cửa xe bỏ trốn vào vườn cao su và bị bắt giữ lại sau đó.

Tại cơ quan công an, Thành khai số súng, ống giảm thanh và pháo hoa trên được Thành mua từ Indonesia về Bình Phước để bán kiếm lời. Theo lời Thành, số súng hơi được mua với giá 25 USD/khẩu và dự định sẽ bán lại với giá gấp đôi.

Công an huyện Bàu Bàng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra.

Công an tiến hành kiểm đếm số súng bị thu giữ - Ảnh: B.S.
Công an tiến hành kiểm đếm số súng bị thu giữ - Ảnh: B.S.
Công an huyện Bàu Bàng làm việc với chủ lô súng bị thu giữ - Ảnh: B.S.
Công an huyện Bàu Bàng làm việc với chủ lô súng bị thu giữ - Ảnh: B.S.

Theo Tuổi trẻ