Bất chấp giá dầu rơi, PVN tăng khai thác dầu khí trên 10%

Ngày 8-1, ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) cho biết năm 2015, PVN đã khai thác tổng sản lượng dầu khí đạt mức kỷ lục: 29,2 triệu tấn.
Bất chấp giá dầu rơi, PVN tăng khai thác dầu khí trên 10%

Trong đó, dầu thô VN đã khai thác trên 18 triệu tấn, khí đạt trên 10,6 tỷ m3

Tổng mức khai thác trên, theo ông Hồng, đã tăng 10,6% so với kế hoạch, điều này đã đem lại nguồn thu quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng GDP của đất nước.

Kết quả, tổng doanh thu hợp nhất của PVN năm qua đạt trên 560 ngàn tỷ đồng, nộp được cho ngân sách trên 115 ngàn tỷ (khoảng 5 tỷ USD).

Ông Hồng công nhận năm 2015 việc giá dầu giảm mạnh đã ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của PVN.

Năm 2016, nhiều dự báo giá dầu sẽ tiếp tục giảm hoặc đi ngang, dự báo sẽ tiếp tục gây “muôn vàn khó khăn” cho các đơn vị thành viên, ông Hồng nêu PVN đã có kế hoạch ứng phó, trong đó có việc cắt giảm tối đa các chi phí.

Nêu ví dụ nhiều công ty dầu lớn trên thế giới sẽ giảm đầu tư, có doanh nghiệp cắt giảm đến 30.000-40.000 nhân công, tuy nhiên, ở Việt Nam, ông Hồng khẳng định PVN sẽ không cắt giảm việc làm mà sẽ vẫn duy trì, ổn định việc làm cho cán bộ công nhân viên. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của PVN, kế hoạch 2016 tập đoàn này sẽ cắt giảm lượng khai thác. Mục tiêu khai thác dầu thô 2016 sẽ chỉ ở mức 16,03 triệu tấn (giảm khoảng 2 triệu tấn), khí 9,6 tỷ m(giảm khoảng 1 tỷ m3).

Theo Tuổi trẻ