Bất cẩn khi mở cửa xe ô tô, nam thanh niên bị đa chấn thương phải cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Khi đang mở cửa xe ô tô thì anh Q (SN1996, trú Long Biên, Hà Nội) đã bị xe máy từ phía sau đâm phải, khiến anh bị thương rất nặng, mất nhiều máu và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân Dương Văn Q. được bác sĩ thăm khám sau phẫu thuật
Bệnh nhân Dương Văn Q. được bác sĩ thăm khám sau phẫu thuật

Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), khoảng gần 19h ngày 3/6, bệnh nhân Dương Văn Q. (SN 1996, trú ở quận Long Biên, TP Hà Nội) đã được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu và đã có dấu hiệu sốc do mất máu.

Nguyên nhân là anh Dương Văn Q. thiếu quan sát khi mở cửa xe ô tô, nên đã bị xe máy từ phía sau đâm vào, khiến đùi trái bị thương rất nặng, chảy máu xối xả. May mắn, anh được người đi đường đưa vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Trước tình trạng này, ca trực đã báo động đỏ và đưa thẳng bệnh nhân lên phòng mổ. Vì máu chảy xối xả, nên các bác sĩ phải khẩn cấp sử dụng biện pháp cặp cầm máu bằng clum mạch máu. Tiếp tục kiểm tra, các bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương ở động tĩnh mạch đùi, đứt động mạch mũ chậu nông, tổn thương thần kinh đùi và dập nát nhiều tổ chức xung quanh vết thương…

Bệnh nhân được chỉ định phải phẫu thuật để khâu phục hồi động tĩnh mạch đùi và các thương tổn kèm theo.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm – người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân Q - cho biết, do tai nạn nặng, bệnh nhân mất khoảng 3 lít máu, nhưng đã được truyền bù khoảng 1,8l trong mổ. Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân hiện tỉnh táo, cử động được chân, dù vẫn còn tê bì trong đùi bên tổn thương.

Cũng theo bác sĩ Lâm, bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Ngoại, dự kiến có thể ra viện trong vài ngày tới.

“Đây là ca bệnh vết thương mạch máu ngoại vi lớn, nặng nề có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Với những trường hợp bị vết thương mạch máu ngoại vị, cần nhanh chóng dùng gạc chèn vào vết thương, sau đó băng ép chặt và đưa đến cơ sở y tế gần nhất có thể can thiệp được chuyên khoa” - bác sĩ Lâm tư vấn.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo: Mở cửa xe ô tô tưởng chừng là việc rất đơn giản khi ra khỏi xe, nhưng chỉ cần thiếu quan sát, là có thể gây tai nạn. Thực tế, không ít vụ tai nạn thương tâm do bất cẩn khi mở cửa xe ô tô đã xảy ra, gây chấn thương cho người đi đường hoặc cho chính người mở cửa xe, thậm chí, đã có nhiều trường hợp tử vong. Vì thế, trước khi mở cửa xe, cần quan sát, kiểm chứng kỹ rồi mới bước ra ngoài.