Bão số 9 hướng mưa lớn đổ bộ Đà Nẵng-Khánh Hoà

VietTimes -- Bão số 9 đang di chuyển nhanh về phía quần đảo Hoàng Sa và dưới tác động của không khí lạnh tăng cường, bão số 9 sẽ chuyển hướng, gây mưa to đến rất to cho khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa từ ngày 30/11-2/12.
Bão số 9 đang hướng mưa lớn đổ bộ Đà Nẵng-Khánh Hoà
Bão số 9 đang hướng mưa lớn đổ bộ Đà Nẵng-Khánh Hoà

Trước sự chuyển hướng khó lường và diễn biến phức tạp của bão số 9, các địa phương liên tiếp ra công điện khẩn ứng phó với diễn biển của bão số 9. Cấm tất cả các phương tiện ra khơi và hướng dẫn phương tiện trên biển tìm nơi tránh trú.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, hiện vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc-117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 4h ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc-117,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông và cường độ bão được giữ nguyên.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh tăng cường, bão số 9 được dự báo đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km, tiến sát quần đảo Hoàng Sa và cường độ giảm xuống cấp 8-9 (62-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5 m. Biển động rất mạnh.

Hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực Đà Nẵng-Khánh Hòa từ ngày 30/11-2/12 với tổng lượng mưa từ 200-400mm. Trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các vùng cao.

* Cùng ngày, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 4h sáng 27/11, một tàu cá tỉnh Bình Thuận mang số hiệu BTh 872 TS bị chìm tại vùng biển có tọa độ 10,22 độ vĩ Bắc-108,36 độ kinh Đông, có 4 thuyền viên được cứu sống, 1 thuyền viên tử vong. 

Ngay sau nhận tin báo, đến sáng cùng ngày, 4 thuyền viên được cứu và thuyền viên tử nạn đã được tàu BTh 85372 TS cứu vớt, tiếp nhận và đang trên đường chạy về đảo Phú Quý (Bình Thuận).