Bão số 5 cận kề, Đà Nẵng khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ tránh trú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đến 4h ngày 18/9, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi khoảng 160km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh từ 100-115km/h (cấp 11), giật cấp 13. 
Tàu thuyền về neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để tránh bão số 5
Tàu thuyền về neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để tránh bão số 5

Theo bản tin mới nhất về bão số 5 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h sáng ngày 17/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc - 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 18/9, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 13. 

Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Đường đi của bão số 5 (ảnh Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Đường đi của bão số 5 (ảnh Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 24 - 36 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km tiếp tục có xu hướng mạnh lên, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13 và suy yếu dần

Đến 16h ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc - 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, ngày 16/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp khẩn trương đưa tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 5 đang cận kề.

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ sáng nay (ngày 17/9), Đà Nẵng đã có mưa vừa đến mưa to, tại các khu vực cửa sông Hàn đã có sóng biển cao đến 2m. Sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng Đà Nẵng đã thông báo đến các tàu thuyền và khẩn trương lên phương án phòng chống bão cho người dân.

Clip Tàu thuyền vào âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để tránh bão số 5

Tại các khu vực xung quanh bán đảo Sơn Trà, khu vực bãi biển Thọ Quang (quận Sơn Trà), tàu thuyền đã được đưa lên bờ tránh bão. Tại khu vực âu thuyền Thọ Quang, tàu thuyền đã nhận được thông báo bão và di chuyển vào bên trong tránh bão.

Một số hình ảnh tàu thuyền được đưa lên bờ tránh bão ở Đà Nẵng:

Sáng 17/9, nhận được tin báo bão, tàu thuyền nhanh chóng di chuyển vào âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để tránh bão
Sáng 17/9, nhận được tin báo bão, tàu thuyền nhanh chóng di chuyển vào âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để tránh bão
Âu thuyền Thọ Quang sáng 17/9
Âu thuyền Thọ Quang sáng 17/9
Tàu thuyền neo đậu kín âu thuyền
Tàu thuyền neo đậu kín âu thuyền
Tàu thuyên được neo đậu cẩn thận
Tàu thuyên được neo đậu cẩn thận
Tại khu vực biển Mân Thái, đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà), tàu thuyền được cẩu lên bờ
Tại khu vực biển Mân Thái, đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà), tàu thuyền được cẩu lên bờ
Ngư dân thu dọn vật dụng trên thuyền thúng
Ngư dân thu dọn vật dụng trên thuyền thúng
Tàu thuyên tiếp tục được cẩu lên bờ
Tàu thuyên tiếp tục được cẩu lên bờ 
Sắp xếp an toàn
Sắp xếp an toàn
Khu vực đường Hoàng Sa trở thành bãi "neo đậu" tàu thuyền
Khu vực đường Hoàng Sa trở thành bãi "neo đậu" tàu thuyền
Lực lượng biên phòng đi kiểm tra việc đưa tàu thuyền lên bờ an toàn
Lực lượng biên phòng đi kiểm tra việc đưa tàu thuyền lên bờ an toàn
Bãi thuyền trên đường Hoàng Sa
Bãi thuyền trên đường Hoàng Sa
Các lồng lưới cũng được kéo lên bờ để tránh bão
Các lồng lưới cũng được kéo lên bờ để tránh bão
Khẩn trương
Khẩn trương
Tàu thuyền tiếp tục được cẩu lên bờ
Tàu thuyền tiếp tục được cẩu lên bờ