Báo Anh: Rò rỉ 600.000 tài liệu tố cáo tội ác chiến tranh của Tổng thống Assad

Các nhà điều tra quốc tế tuyên bố, họ đang sở hữu những bằng chứng thuyết phục nhất có thể truy tố Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh ra tòa án với tội danh “tội phạm chiến tranh”.
Các nhà điều tra quốc tế tuyên bố, họ đang sở hữu những bằng chứng thuyết phục nhất có thể truy tố Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh ra tòa án với tội danh “tội phạm chiến tranh”.
Các nhà điều tra quốc tế tuyên bố, họ đang sở hữu những bằng chứng thuyết phục nhất có thể truy tố Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh ra tòa án với tội danh “tội phạm chiến tranh”.

Cụ thể, các bằng chứng bao gồm 600.000 tập tài liệu thuộc về một ủy ban an ninh mật của Syria có nhiệm vụ trấn áp các phong trào nổi dậy tại quốc gia này. Cũng theo các nhà điều tra, hiện vẫn còn hơn 500.000 tài liệu đang chờ được đưa ra khỏi Syria một cách an toàn. 

Hiện tại 600,000 tập tài liệu trên đang được lưu trữ tại một thành phố châu Âu và được quản lý bởi Ủy Ban Tư pháp Quốc tế. Ủy ban này bao gồm các luật sư và nhà điều tra, được tài trợ một phần bởi chính phủ Anh. 

Trong hàng trăm nghìn tập tài liệu bị rò rỉ, nổi bật nhất chính là phản ứng của ông Assad đối với các cuộc biểu tình chống lại chính quyền Damascus từ năm 2011. Theo đó, ông Assad đã thành lập “Trung tâm Quản lý khủng hoảng”, trong đó các quan chức của ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm trấn áp các nhóm nổi dậy đe dọa đến quyền lực của nhà lãnh đạo Syria.

Trong thời gian này, hàng nghìn thành phần có tư tưởng đối đầu với Assad đã bị giết hại, giam giữ hoặc bị tra tấn. Theo tập tài liệu, các bệnh viện đã được chuyển đổi thành nơi để tra tấn tù nhân, trong khi tử thi chất đống bên trong khu nhà vệ sinh.

Để có được bộ hồ sơ mật này, các nhà điều tra quốc tế đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Abdelmajid Barakat, một cựu nhân viên của Trung tâm Quản lý khủng hoảng Syria. Người này thực chất là gián điệp của một nhóm đối lập với chính phủ. Vào năm 2013, Barakat trốn khỏi Syria mang theo một số lượng lớn các tập tài liệu của Trung tâm.  

Trước đó, Nga đã phủ quyết mọi nỗ lực thăm dò tình hình Syria của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Trả lời tờ Telegraph, Geoffrey Robertson, một luật sư cấp cao về nhân quyền, cho rằng Assad sẽ được an toàn, ít nhất là trong thời điểm này. “Ông ta được Nga hậu thuẫn, ngay cả Hội đồng bảo an cũng chưa muốn ông ta ra đi. Do vậy không có cách nào để ICC có thể điều tra ông ta”. 

Theo Telegraph, Tin nhanh