Ban Bí thư chỉ định Chủ tịch Viettel làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT-TT

VietTimes -- Ban Bí thư đã chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel - giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay ông Trương Minh Tuấn vừa bị kỷ luật, cho thôi chức vụ này.
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng.
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962, quê tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông là kỹ sư Kỹ sư vô tuyến điện - Liên Xô, sau đó ông học Thạc sĩ Viễn thông tại Úc, Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Là một trong những lãnh đạo đầu tiên của Viettel, ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng những người khác đã góp phần phát triển Viettel đến vị thế hãng viễn thông lớn nhất Việt nam và khu vực như hiện tại.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Viettel vào năm 2010. Năm 2012, ông được thụ phong quân hàm Thiếu tướng.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Viettel

Tháng 1/2016, ông trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII.

Tháng 6/2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel.