Bác gái bệnh nhân 17 từng nguy kịch vì COVID-19 đã 7 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, sắp được công bố khỏi bệnh

VietTimes – Sáng mai (27/5), bác gái bệnh nhân 17 (tức bệnh nhân 19) từng nhiều ngày nguy kịch vì COVID-19 sẽ được công bố khỏi bệnh. 
Bệnh nhân 19 được các bác sĩ dìu để tập đi lại ình thường. Ảnh: Minh Thúy
Bệnh nhân 19 được các bác sĩ dìu để tập đi lại ình thường. Ảnh: Minh Thúy

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, sáng mai bác gái bệnh nhân 17 (bệnh nhân 19) - người từng nguy kịch vì COVID-19 - sẽ được công bố khỏi bệnh cùng 2 người nữa là bệnh nhân 52 và bệnh nhân 324. 

Bệnh nhân 19 là nữ, 64 tuổi, sống ở Ba Đình, Hà Nội, vào viện ngày 6/3. Đến thời điểm hiện tại, đây là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện, bệnh nhân đã phải can thiệp thở máy xâm nhập, thực hiện ECMO (tim phổi nhân tạo), ngừng tim 3 lần ngay trong đêm. Các bác sĩ đã phải tiến hành cấp cứu trong hơn 40 phút để cứu sống người bệnh thoát khỏi tử thần. 

Sau 80 ngày điều trị tích cực, đến nay, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 7 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tự thở khí phòng, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rales.

Bệnh nhân 52 là nữ, 24 tuổi, nữ, sống ở Hạ Long, Quảng Ninh. Bệnh nhân từng tái dươngt ính với virus SARS-CoV-2, vào viện ngày 11/5. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với viurs SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân 324 là nam, 18 tuổi, du học sinh về từ Mỹ, sống ở Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân vào viện ngày 18/5, có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 26/5 đã qua 40 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 26/5, Việt Nam có tổng cộng 186 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.739 người, trong đó: 54 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 12.379 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 2.306 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.