Ba ngân hàng Việt lọt vào top 2.000 tập đoàn lớn nhất thế giới

Tạp chí Forbes ngày 6/5 đã công bố danh sách 2.000 công ty đại chúng lớn nhất và quyền lực nhất thế giới trong năm 2015. Việt Nam có 3 đại diện đều là các ngân hàng Vietinbank, Vietcombank và BIDV.
Ngân hàng Vietinbank là một trong 3 ngân hàng Việt Nam lọt danh sách 2.000 công ty đại chúng lớn nhất thế giới - Ảnh: TTXVN.
Ngân hàng Vietinbank là một trong 3 ngân hàng Việt Nam lọt danh sách 2.000 công ty đại chúng lớn nhất thế giới - Ảnh: TTXVN.

Trong số 3 ngân hàng Việt Nam có tên trong danh sách Global 2000 của Forbes, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) dẫn đầu với thứ hạng 1.902, theo sau là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xếp thứ 1.913 và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở hạng 1.985. 

Forbes dựa theo những tiêu chí như doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường để tạo ra Global 2000.

Theo danh sách của Forbes, tính đến tháng 5, Vietinbank đạt doanh thu 2,26 tỷ USD, tài sản trị giá 31 tỷ USD, lợi nhuận đạt 269,4 triệu USD và có giá trị thị trường là 3 tỷ USD.

Doanh thu tính đến tháng 5 của BIDV và Vietcombank lần lượt là 2,4 tỷ USD và 1,7 tỷ USD.

BIDV có giá trị thị trường ở mức 2,44 tỷ USD, tài sản trị giá 30,4 tỷ USD và lợi nhuận đạt 234 triệu USD, trong khi Vietcombank có giá trị thị trường ở mức 4,4 tỷ USD, tài sản trị giá 27 tỷ USD và lợi nhuận đạt 217 triệu USD.   

Danh sách Global 2000 năm nay có tên của các công ty, tập đoàn đến từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngân hàng và các tập đoàn tài chính thống trị danh sách này, chiếm 434 thứ hạng, tương đương hơn 1/5 tổng số 2.000 công ty đại chúng lớn nhất thế giới theo bình chọn của Forbes.

Tính từ sau khi Global 2000 được lập ra hồi năm 2013, năm nay là năm đầu tiên 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc nắm trọn 4 thứ hạng cao nhất.

Bốn ngân hàng hàng đầu Trung Quốc bao gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) và Ngân hàng Bank of China (BOC).

Theo: BizLive