Bà Hillary Clinton nhận được 800.000 phiếu bất hợp pháp?

VietTimes -- Trong cuộc bầu cử năm 2016, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton có thể đã nhận được sự hỗ trợ của hơn 800 000 cử tri mà theo luật không có quyền tham gia bỏ phiếu- trang Sputnik dẫn báo cáo của một tờ báo Mỹ cho hay.
Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump.
Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump.

Sputnik dẫn báo cáo của The Washington Times, trích dẫn nghiên cứu của nhà phân tích chính trị Jesse Richman từ Đại học Virginia cho biết có 6,4% người đi bầu là dân không quốc tịch cư trú trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Theo tính toán của ông Richman và các đồng nghiệp của ông, hơn 81% số phiếu bất hợp pháp đã bầu cho bà Hillary Clinton. 

Con số này tương ứng với khoảng 834.000 người. Các lá phiếu giúp tăng cường đáng kể vị trí ứng cử viên của đảng Dân chủ. 

Ngoài ra, theo ông Jesse Richman, ưu thế như vậy đã giúp bà Clinton giành chiến thắng tại một trong các tiểu bang.

Theo kết quả bỏ phiếu công khai, Hillary Clinton vượt trước ứng cử viên chiến thắng Donald Trump gần 3 triệu phiếu. 

Tỷ phú cáo buộc đối thủ của mình có âm mưu gian lận thu hút người nhập cư bất hợp pháp bỏ phiếu, khẳng định rằng số phiếu bất hợp pháp lên đến 5.000.000. 

Theo nhiều chính trị gia Mỹ, tuy nhiên, các cuộc tấn công mạng của tin tặc Nga gây ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử Mỹ, trong đó các vụ tấn công có lợi cho ông Trump.