Bà Hillary Clinton có nguy cơ bị cáo buộc hình sự

VietTimes -- Theo Reuters, cựu ngoại trưởng Mỹ và hiện là ứng cử viên tổng thống từ đảng Dân chủ Hillary Clinton có thể sẽ được toà án mời trả lời chất vấn về việc lưu trữ thư từ công vụ trong máy tính cá nhân. FBI suy tính khả năng cáo buộc hình sự ứng viên đang nổi của cuộc tranh cử tổng thống.
Bà Hillary Clinton có nguy cơ bị cáo buộc hình sự

Thẩm phán liên bang Emmet Sullivan đã ra quyết định như vậy. Có tin, một số trợ lý thân cận của bà Clinton sẽ trả lời câu hỏi của toà án trong vòng 8 tuần tới. Việc bà Clinton có phải hầu toà hay không phụ thuộc vào câu trả lời của những người này, hãng tin cho biết.

Bà Clinton bị lên án về việc lưu trữ thư từ công vụ trong máy tính tại nhà riêng. Điều này cho phép thư không bị điều tra nhà nước và là trái với qui định. Hòm thư điện tử của cựu ngoại trưởng còn có nguy cơ bị tin tặc bẻ khoá, để lộ tài liệu.