Apple có thể đang phát triển bộ não trí tuệ nhân tạo cho xe tự hành

Trong một cuộc thảo luận hôm thứ Sáu 8/12 vừa qua, giám đốc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Apple, ông Ruslan Salakhutdinov, đã nói về một số tiến bộ gần đây của công ty trong lĩnh vực học máy (machine learning) vốn rất hữu ích cho một dự án như dự án xe tự hành.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)
Dự án xe hơi bí mật của Apple đã chuyển trọng tâm trong những năm qua, nhưng năm nay, nó dường như đã được "Quả Táo" quan tâm nhiều hơn và có những bước tiến đáng kể.

Vào tháng 4, Apple đã nhận được giấy phép kiểm tra xe ôtô tự hành ở California, trong khi đó vào tháng 6, Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple đã xác nhận rằng họ đang phát triển phần mềm cho phép xe ôtô có thể tự hành không cần người lái.

Trong một cuộc thảo luận hôm thứ Sáu 8/12 vừa qua, giám đốc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Apple, ông Ruslan Salakhutdinov, đã nói về một số tiến bộ gần đây của công ty trong lĩnh vực học máy (machine learning) vốn rất hữu ích cho một dự án như dự án xe tự hành.

Theo trang tin Wired, phát biểu trước một nhóm các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Long Beach, California, ông Salakhutdinov đã nói về cách Apple đang sử dụng học máy để phân tích dữ liệu từ các camera của xe.

Ông Salakhutdinov nói về các kỹ thuật được sử dụng trong một nghiên cứu gần đây đã được công bố về những tiến bộ mà Apple đã thực hiện bằng cách sử dụng AI để phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp.
Ông Salakhutdinov cũng tiết lộ những nỗ lực của Apple trong một số dự án khác như phần mềm sử dụng camera của xe để xác định các vật thể như ôtô và người đi bộ, cũng như các làn xe chạy trên đường.

Ông cũng trình diễn những hình ảnh thể hiện cách hệ thống thực hiện ngay cả khi ống kính camera bị che khuất bởi mưa và phần mềm có thể suy ra nơi người đi bộ, ngay cả khi họ bị che khuất bởi những chiếc xe đỗ.

Salakhutdinov cũng thảo luận về cách phần mềm giải thích dữ liệu mà nó đang được nạp. Các nhà nghiên cứu của Apple sử dụng một kỹ thuật gọi là SLAM để cho phép phần mềm có một cảm giác hướng - một cái gì đó được sử dụng trong việc xây dựng bản đồ và thực tế ảo tăng cường, trong khi một dự án khác lấy dữ liệu từ ôtô và sử dụng nó để giúp xây dựng các bản đồ với nhiều chi tiết hơn.

Theo Wired, ông Salakhutdinov không nói cụ thể về những dự án này phù hợp với dự án xe tự hành của Apple như thế nào, nhưng có vẻ như sự tập trung của Apple sẽ phát triển bộ não điện tử cho xe tự hành, giúp họ chiếc xe vận hành một cách an toàn.
Theo Vietnam+
https://www.vietnamplus.vn/apple-co-the-dang-phat-trien-bo-nao-tri-tue-nhan-tao-cho-xe-tu-hanh/479309.vnp