Apple cán mốc vốn hóa thị trường 2000 tỷ USD

VietTimes – Chỉ 2 năm sau khi trở thành công ty Mỹ đầu tiên cán mốc mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD, nhà sản xuất iPhone hiện đã đạt kỷ lục mới – 2.000 tỷ USD.
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Với con số ấn tượng này, Apple cũng trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 2.000 tỷ USD. Như vậy, Táo khuyết đã tăng gấp đôi giá trị chỉ trong vòng 24 tháng, bất chấp bối cảnh đại dịch toàn cầu.

Apple không phải là công ty đầu tiên trên thế giới cán mốc 2.000 tỷ USD. Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí khổng lồ có trụ sở tại Ả Rập là công ty đầu tiên thực hiện được điều này. Công ty dầu mỏ của Ả Rập đã đạt mốc 2.000 tỷ USD vào tháng 12/2019 nhưng sau đó hãng đã không giữ được “phong độ” này do giá trị cổ phiếu bị sụt giảm. Apple đã “vượt mặt” Saudi Aramco để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới vào ngày 4/8/2020.

Ảnh: Reuters
Dao động mức vốn hóa thị trường của một số công ty lớn trên thế giới từ năm 2019 đến nay. (Ảnh: Reuters)

Vào hôm 19/8, cổ phiếu của Nhà Táo đã nhanh chóng tăng lên mức 468,65 USD, tương đương mức vốn hóa thị trường là 2.004 USD. Lần gần đây nhất, cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Cupertino đã tăng 1,2% ở mức 467,62 USD, đem lại cho Apple giá trị vốn hóa thị trường là 1.999 USD.


Cổ phiếu của Apple đã bị sụt giảm trong nhiều năm nay, nhưng bất ngờ khởi sắc vào năm 2020, tăng hơn 50% bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo The Wall Street Journal, cổ phiếu của công ty trung bình đã tăng từ 3,5% mỗi tuần kể từ đầu tháng 6.

Ảnh: Reuters
Cổ phiếu của Apple dưới thời Steve Jobs và Tim Cook. (Ảnh: Reuters)

Doanh thu của Apple đã tăng trong tất cả các lĩnh vực phần cứng và phần mềm trong quý 2/2020, ngay cả khi cuộc khủng hoảng COVID-19 khiến nền kinh tế Mỹ suy thoái với tốc độ tồi tệ nhất kể từ sau cuộc đại suy thoái thập niên 1930.


Apple đã gây ngạc nhiên với các nhà đầu tư khi có thể khiến những người mua sắm trung thành mua trực tuyến iPhone, iPad và Mac ngay cả khi một số cửa hàng vẫn đang buộc phải đóng cửa vì dịch.

Sau Apple, Microsoft và Amazon là những công ty có giá trị nhất tại Mỹ. Amazon đang ở mức 1.651 tỷ USD, trong khi Microsoft bám sát với mức gần 1.600 tỷ USD. Tiếp theo là Alphabet – công ty mẹ Google với mức hơn 1.000 tỷ USD.

Theo The Verge, Reuters