Áp thấp nhiệt đới đe dọa bờ biển Đà Nẵng đến Quảng Trị

VietTimes -- Áp thấp nhiệt đới đang tiến sát bờ biển Trung Trung bộ với sức gió giật mạnh nhất cấp 8-9, dự kiến sẽ đi vào bờ biển khu vực từ Đà Nẵng tới Quảng Trị trong đêm 13/10 rạng sáng 14/10.
Áp thấp nhiệt đới đang tiến sát bờ biển Trung Trung bộ với sức gió giật mạnh nhất cấp 8-9, dự kiến sẽ đi vào bờ biển khu vực từ Đà Nẵng tới Quảng Trị trong đêm 13/10 rạng sáng 14/10.
Áp thấp nhiệt đới đang tiến sát bờ biển Trung Trung bộ với sức gió giật mạnh nhất cấp 8-9, dự kiến sẽ đi vào bờ biển khu vực từ Đà Nẵng tới Quảng Trị trong đêm 13/10 rạng sáng 14/10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc 17h ngày 13/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ vĩ Bắc-108,6 độ kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Trị-Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Đến 23h ngày 13/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc-107,6 độ kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4 m; biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Trong 6-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Dự báo trong đêm nay, vùng ven biển các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc và nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm nay đến hết ngày 15/10, các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Do mưa lớn, từ chiều tối 13/10, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa-Quảng Ngãi sẽ dâng cao và có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét.