Anh tuyên bố lính xe tăng Ukraine đã thành thạo kỹ năng lái xe tăng Challenger 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Quốc phòng Anh công bố trên mạng xã hội những bức ảnh từ bãi tập, nơi các quân nhân Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) được huấn luyện vận hành xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất.
Huấn luyện lính lái xe Ukraine trên Xe tăng huấn luyện lái xe Challenger 2 (DTT). Tháng 2/2023 tại Vương quốc Anh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.
Huấn luyện lính lái xe Ukraine trên Xe tăng huấn luyện lái xe Challenger 2 (DTT). Tháng 2/2023 tại Vương quốc Anh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh, các lính tăng của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhanh chóng thành thạo các kỹ năng điều khiển xe tăng Anh. Quân đội Anh sử dụng xe tăng huấn luyện lái xe (DTT) để huấn luyện các kíp lái Ukraine cho xe tăng Challenger 2.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các lính tăng Ukraine đến quốc gia này vào cuối tháng 1 và ngay trong tuần qua đã nhanh chóng thành thạo điều khiển chiếc tăng Challenger 2 mạnh mẽ.

Năm 1988, Quân đội Anh đặt hàng 17 xe tăng huấn luyện (CTT) phát triển trên nền tảng Challenger 1 từ Vickers Defense Systems, được chế tạo có mục đích đầu tiên cho Quân đội Anh.

Sau thành công của CTT, ý tưởng này được chuyển sang Challenger 2, xe huấn luyện được đặt tên là Xe tăng huấn luyện lái Challenger (DTT).

Huấn luyện lính lái xe Ukraine trên Xe tăng huấn luyện lái xe Challenger 2 (DTT). Tháng 2/2023 tại Vương quốc Anh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

Huấn luyện lính lái xe Ukraine trên Xe tăng huấn luyện lái xe Challenger 2 (DTT). Tháng 2/2023 tại Vương quốc Anh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

Tháp pháo của xe tăng được thay thế bằng buồng lái cố định dành cho huấn luyện viên và 4 học viên.

Anh đã quyết định chuyển giao 14 xe tăng Challenger 2 cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên chính thức tuyên bố giao xe tăng cho Ukraine.

Xe tăng Challenger 2 được sản xuất tại Anh từ năm 1994 đến 2009. Tháng 5/2009, BAE Systems tuyên bố ngừng sản xuất xe tăng loại này do không nhận được đơn đặt hàng từ London. Xe tăng tham gia chiến đấu ở Kosovo và Iraq.

Quân đội Anh có 227 xe tăng Challenger 2 có trong biên chế, loại tăng này đang phục vụ trong quân đội Oman. Ukraine nhận được số lượng xe đủ để trang bị cho 1 đại đội xe tăng.

Ngoài Anh, công tác huấn luyện lính tăng Ukraine cũng được tổ chức ở Đức, huấn luyện binh sĩ Ukraine khai thác sử dụng xe tăng Leopard do Đức sản xuất.

Xe tăng huấn luyện Leopard 2A4 Fahrschule của Đức. Ảnh Military Ukraine

Xe tăng huấn luyện Leopard 2A4 Fahrschule của Đức. Ảnh Military Ukraine

Xe tăng huấn luyện tháp pháo được thay bằng cabin "Trường dạy lái xe" ("Fahrschule") với ghế cho huấn luyện viên và 2 học viên trên thân xe tăng. Cabin huấn luyện của Leopard có nòng pháo tăng giả. Huấn luyện viên lái xe có tất cả các quyền điều khiển và có thể giành quyền kiểm soát xe bất cứ lúc nào./.

Theo Military Ukraine