Ảnh: Thú vị với tranh AR tại triển lãm nghệ thuật người nước ngoài Đà Nẵng 2019

VietTimes -- Chiều tối ngày 2/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, chương trình “Giao lưu mỹ thuật cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng năm 2019” do Sở VH&TT TP Đà Nẵng chủ trì đã chính thức khai mạc.
Khách nước ngoài trải nghiệm với tranh công nghệ AR tại triển lãm
Khách nước ngoài trải nghiệm với tranh công nghệ AR tại triển lãm

Gần 100 tác phẩm là tranh vẽ các loại và nhiều chủ đề của 19 nghệ sĩ đến từ 9 quốc gia đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng và các vùng lân cận đã thu hút người xem. Đặc biệt tại triển lãm, những tác phẩm tranh công nghệ tương tác thực tế (AR) đầy thú vị đã cuốn hút người xem và trải nghiệm.

Bên cạnh sự kiện chính, triển lãm còn có nhiều hoạt động giao lưu dành cho những người yêu mến mỹ thuật, nhất là các hoạt động dành cho các em thiếu nhi, nhằm tạo cơ hội trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động tương tác như: vẽ tranh tường cùng các họa sĩ, tham quan các tác phẩm sắp đặt theo chủ đề, trang trí vẽ mặt vui nhộn,…

Người tham quan trải nghiệm thú vị với tranh công nghệ AR

Sự kiện được tổ chức nhằm tạo sự gắn kết giữa cộng đồng người nước ngoài đang sống, làm việc tại Đà Nẵng và người dân địa phương, góp phần xây dựng, giới thiệu hình ảnh TP Đà Nẵng đến với công chúng. Được biết, sự kiện mở cửa tự do và kéo dài đến hết ngày 10/11.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

Quang cảnh buổi khai mạc
Quang cảnh buổi khai mạc
Giám đốc Sở VH&TT TP Đà Nẵng tặng hoa cho các nghệ sĩ
Giám đốc Sở VH&TT TP Đà Nẵng tặng hoa cho các nghệ sĩ
Trẻ em được trải nghiệm vẽ tranh tường
Trẻ em được trải nghiệm vẽ tranh tường
Không gian sự kiện
Không gian sự kiện
Quang cảnh đêm khai mạc triển lãm
Quang cảnh đêm khai mạc triển lãm
Rất đông người xem
Rất đông người xem
 
 
Ấn tượng với tranh công nghệ AR
Ấn tượng với tranh công nghệ AR
 
Trải nghiệm
Trải nghiệm
 
 
 
Tác phẩm tranh theo chủ đề
Tác phẩm tranh theo chủ đề