Ảnh: Mùa xuân về, hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà khoe sắc

VietTimes -- Không chỉ là loài hoa đặc hữu, biểu tượng cho Bà Nà (Đà Nẵng), hoa đào chuông còn được xem là “tiếng chuông” báo hiệu cho mùa xuân bắt đầu về với vùng đất nơi đây.
Chim hút mật trên hoa đào chuông khoe sắc ở đỉnh Bà Nà (ảnh Hồ Xuân Mai)
Chim hút mật trên hoa đào chuông khoe sắc ở đỉnh Bà Nà (ảnh Hồ Xuân Mai)

Hoa đào chuông mọc ở độ cao trên 1.400m và bắt đầu khoe sắc từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. Với hình ảnh giống những chiếc chuông bé xíu, lủng lẳng trên những nhánh cây rêu gầy, hoa đào chuông luôn trở thành tâm điểm của giới mê ảnh và du khách mỗi khi khoe sắc.

Không chỉ thu hút bởi sắc đẹp của hoa, mà nơi đây, còn có loài chim hút mật đuôi chẻ đặc hữu càng làm cho hoa đào chuông trở nên hấp dẫn. Năm nay, hoa đào chuông Bà Nà bắt đầu khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân mới về với Đà Nẵng, VietTimes xin giới thiệu đến bạn đọc chùm ảnh đặc sắc về hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà của tác giả Hồ Xuân Mai.

Cứ đến tháng 1 hàng năm thì hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà bắt đầu khoe sắc
Cứ đến tháng 1 hàng năm thì hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà  bắt đầu khoe sắc
Hoa đào chuông luôn đi cùng với loài chim hút mật đặc hữu
Hoa đào chuông luôn đi cùng với loài chim hút mật đặc hữu
 
 
Những chiếc chuông nhỏ xíu trên những thân rêu gầy
Những chiếc chuông nhỏ xíu trên những thân rêu gầy
 
Cùng khoe sắc
Cùng khoe sắc
 
Những chồi non mới nở
Những chồi non mới nở
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong sương sớm
Trong sương sớm
Mưa xuân
Mưa xuân