An ninh quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí trên địa phận tỉnh Idlib

VietTimes -- Ngày 22.06.2018, an ninh quân đội Syria thu giữ lượng lớn vũ khí và đạn dược do các phần tử ủng hộ “thành chiến” vận chuyển đến tỉnh Idlib cung cấp cho các nhóm thuộc Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al - Qaeda Syria), và những nhóm thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) liên kết với Al-Qaeda.
Quân đội Syria thu giữ vũ khí nhập lậu cho khủng bố từ nước ngoài. Ảnh SANA
Quân đội Syria thu giữ vũ khí nhập lậu cho khủng bố từ nước ngoài. Ảnh SANA

Hãng thông tấn SANA dẫn nguồn tin quân sự từ Damasscus cho biết, quân đội Syria nhận được thông tin từ người dân địa phương trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs, và tiến hành chiến dịch truy quét, bắt giữ một số lượng vũ khí và đạn dược lớn từ nước ngoài dự định vận chuyển phi pháp cho các nhóm khủng bố trên vùng nông thôn tỉnh Idlib.

Chủng loại vũ khí vận chuyển cho lực lượng khủng bố Al-Qaeda Syria gồm súng trường tự động, súng máy thông dụng PKS, PKT, súng máy 12,7 mm và 14,5 mm, súng phóng lựu chống tăng RPG, đạn phóng lựu RPG, tên lửa có điều khiển Fagot, súng phóng lựu chống tăng hạng nặng RPG-27, tên lửa chống tăng Cobra, đạn pháo 120 mm và 180 mm, súng phóng lựu không giật SPG-9 và giá súng, đạn xe tăng, lựu đạn, súng bắn tỉa hạng nặng tự chế cùng rất nhiều đạn dược các loại.

Quân đội Syria thu giữ vũ khí vận chuyển phi pháp trên địa phận tỉnh Idlib. Ảnh SANA
 Quân đội Syria thu giữ vũ khí vận chuyển phi pháp trên địa phận tỉnh Idlib. Ảnh SANA