Ai Cập mở thêm khu di tích “Kim tự tháp Bent” cổ xưa cho du khách

VietTimes -- Hôm qua 13/7, Bộ Cổ vật Ai Cập đã chính thức khai mạc và mở cửa Kim tự tháp Bent 4.600 năm tuổi tại nghĩa địa hoàng gia Dahshur ở tỉnh Giza, phía nam thủ đô Cairo cho du khách, lần đầu tiên sau khi công trình phục hồi và sửa chữa của nó được thực hiện.
Hôm qua 13/7, Bộ Cổ vật Ai Cập đã chính thức khai mạc và mở cửa Kim tự tháp Bent 4.600 năm tuổi tại nghĩa địa hoàng gia Dahshur ở tỉnh Giza phía nam thủ đô Cairo. Nguồn ảnh: Xinhua
Hôm qua 13/7, Bộ Cổ vật Ai Cập đã chính thức khai mạc và mở cửa Kim tự tháp Bent 4.600 năm tuổi tại nghĩa địa hoàng gia Dahshur ở tỉnh Giza phía nam thủ đô Cairo. Nguồn ảnh: Xinhua
Bộ trưởng Bộ Cổ vật Khaled al-Anany nói với các phóng viên trong buổi lễ khai mạc ở sa mạc gần kim tự tháp.
Bộ trưởng Bộ Cổ vật Khaled al-Anany nói với các phóng viên trong buổi lễ khai mạc ở sa mạc gần kim tự tháp.

Kim tự tháp thuộc về Pharaoh Sneferu của Vương quốc Ai Cập cổ đại và nó được đặt tên là "Kim tự tháp Bent" hoặc "Kim tự tháp có hai góc" vì có hai góc nghiêng khác nhau từ gốc đến đỉnh.

"Kim tự tháp này không chỉ có hai góc nghiêng mà còn có hai lối vào. Cái đầu tiên nằm ở phía bắc và nó sẽ chính thức mở cửa lần đầu tiên cho công chúng ngày hôm nay, và cái thứ hai là hướng tây", Bộ trưởng Bộ Cổ vật Khaled al-Anany nói với các phóng viên trong buổi lễ khai mạc ở sa mạc gần kim tự tháp.

Một số hình ảnh trong lễ khai mạc:

 

 
 
 

Kim tự tháp Bent cao khoảng 101 mét với chân đế gần 188 mét. Lối vào phía bắc mở ra cho du khách dẫn đến một lối đi hẹp dài 80 mét với một cầu thang cuối cùng dẫn đến một phòng chôn cất.

Các mặt của kim tự tháp trông trơn tru mặc dù có một số điểm bị hỏng. Một số phần bị hư hỏng của các cạnh của nó đã được tu sửa và hỗ trợ bằng kim loại mới.

"Kim tự tháp này đánh dấu một bước rất quan trọng trong việc xây dựng các kim tự tháp ở Ai Cập, bởi vì đó là một bước ngoặt và một sự chuyển tiếp giữa các kim tự tháp hai mặt và nhẵn", Bộ trưởng Bộ Cổ Vật Ai Cập cho biết, Kim tự tháp đã được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO.

Kim tự tháp Bent cao khoảng 101 mét với chân đế gần 188 mét. Lối vào phía bắc mở ra cho du khách dẫn đến một lối đi hẹp dài 80 mét với một cầu thang cuối cùng dẫn đến một phòng chôn cất
Kim tự tháp Bent cao khoảng 101 mét với chân đế gần 188 mét. Lối vào phía bắc mở ra cho du khách dẫn đến một lối đi hẹp dài 80 mét với một cầu thang cuối cùng dẫn đến một phòng chôn cất

Kim tự tháp Bent là công trình đầu tiên được xây dựng bởi Sneferu; cái thứ hai nằm cách đó khoảng hai km và được gọi là Kim tự tháp đỏ do màu đỏ của các mặt của nó.

Sneferu, người sáng lập triều đại thứ tư, là cha đẻ của vua Khufu (Cheops), người xây dựng Kim tự tháp Giza vĩ đại. Sau lễ khánh thành, Bộ Ai Cập đã công bố phát hiện hài cốt của một bức tường uốn lượn ở Trung Quốc dài 60 mét, cách kim tự tháp của vua Amenemhat II ở nghĩa địa Dahshur khoảng 300 mét về phía nam.

"Bên cạnh bức tường, phái đoàn Ai Cập của Hội đồng Cổ vật Tối cao (SCA) đã tìm thấy một bộ sưu tập sarcophagi bằng đá, đất sét và gỗ với một số trong số họ có xác ướp bên trong", Mostafa Waziri, GIám đốc SCA cho biết.

Một bộ sưu tập mặt nạ tang lễ bằng gỗ cũng được khai quật trong quá trình khai quật, cùng với các công cụ nhỏ dùng để cắt đá, tất cả đều thuộc về Thời kỳ cuối cách đây khoảng 2.600 năm. Buổi lễ có sự tham dự của thống đốc Giza cũng như các đại sứ và nhà ngoại giao từ khoảng 40 quốc gia phương Tây, châu Á, Ả Rập và châu Phi.

Theo Xinhua