92% người Nga tin quân đội có thể bảo vệ nhân dân nếu đất nước bị đe dọa

VietTimes -- Đại đa số người Nga tin tưởng lực lượng vũ trang của đất nước.
92% người Nga tin quân đội có thể bảo vệ nhân dân nếu đất nước bị đe dọa
92% người Nga tin quân đội có thể bảo vệ nhân dân nếu đất nước bị đe dọa

Báo chí Nga dẫn kết quả một cuộc thăm do gần đây cho biết, đại đa số người Nga (92%) cho rằng các lực lượng vũ trang hiện nay có thể bảo vệ nhân dân trong trường hợp xảy ra đe dọa.

Trong khi đó, hơn 70% cho rằng khả năng chiến đấu của quân đội Nga đã tăng lên trong vài năm qua, ¾ số người được hỏi lưu ý quân đội ảnh hưởng tốt đên sự phát triển của nền kinh tế.

Đây là kết quả được ghi nhận từ cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga (VTsIOM).

Cuộc thăm dò ý kiến của VTsIOM được tiến hành hồi tháng 10 năm 2016 tại 130 khu dân cư của 46 khu vực của Nga với 1.600 người trả lời. 

"Đánh giá sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang là gần mức tối đa có thể: 92% người dân cho rằng trong trường hợp có mối đe dọa, quân đội có thể bảo vệ người dân của đất nước, chỉ có 5% số người được hỏi hoài nghi về vấn đề này" - các nhà điều tra xã hội học Nga cho hay. 

Theo tryng tâm VTsIOM, trong xã hội Nga hiện đại, vai trò của quân đội như một tổ chức được người dân đánh giá khá cao.