75 năm ngày truyền thống của “chiếc nôi” sản sinh nhiều thế hệ bác sĩ ngoại khoa tên tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhiều tên tuổi lớn của ngành ngoại khoa Việt Nam đã cùng hội ngộ tại buổi lễ đặc biệt diễn ra tại hội trường mang tên giáo sư Tôn Thất Tùng, để cùng “trân trọng quá khứ - hướng tới tương lai".
Các giáo sư Ngoại khoa có nhiều đóng góp cho sự nghiệp y khoa và giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh
Các giáo sư Ngoại khoa có nhiều đóng góp cho sự nghiệp y khoa và giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh

Chiều nay, 6/10, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bộ môn Ngoại khoa Trường Đại học Y Hà Nội đã long trọng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, với sự có mặt của nhiều “cây đại thụ” trong ngành ngoại khoa Việt Nam: GS. Nguyễn Bửu Triều, GS. Dương Chạm Uyên, GS. Đặng Hanh Đệ, GS. Vương Hùng, GS. Hà Văn Quyết, GS. Nguyễn Kim Sơn, PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, PGS.TS. Nguyễn Văn Thạch, GS.TS. Trần Bình Giang vv…

GS.TS. Đoàn Quốc Hưng – Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – ôn lại lịch sử đầy tự hào của bộ môn Ngoại

GS.TS. Đoàn Quốc Hưng – Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – ôn lại lịch sử đầy tự hào của bộ môn Ngoại

Khai mạc buổi lễ, GS.TS. Đoàn Quốc Hưng – Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – đã ôn lại lịch sử đầy tự hào của bộ môn Ngoại khoa: Trong những ngày kháng chiến chống Pháp gian khổ, ngày 6/10/1947, tại Tuyên Quang, Trường Đại học Y Hà Nội đã được khai giảng với chương trình giảng dạy chủ đạo là ngoại khoa, do GS. Hồ Đắc Di và GS. Tôn Thất Tùng phụ trách.

75 năm qua, bộ môn Ngoại của Trường Đại học Y Hà Nội luôn tự hào là chiếc nôi của nhiều thầy thuốc ngoại khoa nổi tiếng trong nước và quốc tế.

GS.TS. Đoàn Quốc Hưng đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn với các bậc tiền bối của bộ môn Ngoại khoa Trường Đại học Y Hà Nội đã không chỉ là tấm gương sáng về chuyên môn, y đức, mà còn truyền lửa đam mê nghề lẫn đạo lý làm thầy và làm người cho các thế hệ đi sau.

GS.TS. Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

GS.TS. Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

GS.TS. Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – chia sẻ: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gắn liền với sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Y Hà Nội. Trong suốt chặng đường lịch sử của nhà trường và Bệnh viện, hầu hết các thế hệ các nhà y học tiền bối của Việt Nam, đặc biệt là các nhà ngoại khoa, đã được đào tạo và trưởng thành tại đây. Thầy Hồ Đắc Di, người Việt Nam đầu tiên cầm dao mổ tại xứ Đông dương, thầy Tôn Thất Tùng, thầy Nguyễn Trinh Cơ, thầy Hoàng Đình Cầu, thầy Nguyễn Dương Quang, thầy Nguyễn Bửu Triều và rất nhiều thầy cô khác, đã vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chúng tôi vô cùng biết ơn và tri ân công lao dạy dỗ của các thầy, các cô.

Bộ môn Ngoại từ khi thành lập luôn gắn liền với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Có 51 giảng viên thuộc Trường Đại học Y Hà Nội kiêm nhiệm công tác tại Bệnh viện, trong đó, 38 giảng viên bộ môn Ngoại; 12 cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội giữ chức vụ lãnh đạo các khoa, phòng. Những thành tựu mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đạt được đều có sự đóng góp của các thầy Bộ môn ngoại. ...

"Quan hệ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trường Đại học Y Hà Nội là một hình mẫu lý tưởng của quan hệ Viện - Trường, gắn liền công tác đào tạo với công tác thực hành khám, chữa bệnh" -GS. Giang bày tỏ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận lĩnh vực ngoại khoa đã có một quá trình phát triển lâu dài với những thành tựu đáng tự hào
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận lĩnh vực ngoại khoa đã có một quá trình phát triển lâu dài với những thành tựu đáng tự hào

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận lĩnh vực ngoại khoa đã có một quá trình phát triển lâu dài với những thành tựu đáng để tự hào. Đến nay ngành Y tế Việt Nam đã làm chủ công nghệ ghép và ghép được 6/6 tạng chủ yếu là “tim, gan, phổi, thận, tụy, ruột”, làm chủ các công nghệ phẫu thuật nội soi và can thiệp tim mạch với chi phí giảm từ 1/2- 1/3 so với ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho GS. Nguyễn Bửu Triều và xúc động: "Chúng em xin bày tỏ sự ngưỡng vọng tới Thầy trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay".

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho GS. Nguyễn Bửu Triều và xúc động: "Chúng em xin bày tỏ sự ngưỡng vọng tới Thầy trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay".

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho các giáo sư có những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và cho ngành ngoại khoa Việt Nam. Từ trái qua phải: GS. Hà Văn Quyết, GS. Nguyễn Bửu Triều, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, GS. Dương Chạm Uyên, GS. Đặng Hanh Đệ và GS. Vương Hùng

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho các giáo sư có những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và cho ngành ngoại khoa Việt Nam.

Từ trái qua phải: GS. Hà Văn Quyết, GS. Nguyễn Bửu Triều, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, GS. Dương Chạm Uyên, GS. Đặng Hanh Đệ và GS. Vương Hùng

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn là lá cờ đầu trong nền Y học nước nhà, được Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu tập thể và cá nhân cao quý như: 2 danh hiệu Anh hùng Lao động, 3 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 2 giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ, 10 Nhà giáo Nhân dân là những thầy, cô của Bộ môn; 7 Thầy thuốc Nhân dân, 3 Nhà Giáo ưu tú, 8 Thầy thuốc Ưu tú và nhiều bằng khen, giấy khen do Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương trao tặng trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và trưởng thành của bộ môn.

“Những thành tích đã đạt được của bộ môn Ngoại đã và đang góp phần làm đẹp hơn, rạng rỡ hơn thành tích đáng tự hào của Trường Đại học Y Hà Nội trong dịp kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống của Trường" - Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định.

Thay mặt các thế hệ học trò bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội, GS.TS. Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - tặng hoa tri ân GS. Nguyễn Bửu Triều, một người thầy lớn của nhiều thế hệ bác sĩ

Thay mặt các thế hệ học trò bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội, GS.TS. Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - tặng hoa tri ân GS. Nguyễn Bửu Triều, một người thầy lớn của nhiều thế hệ bác sĩ

Đặc biệt, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội cũng là dịp “cây đại thụ” ngành ngoại khoa Việt Nam – GS. Nguyễn Bửu Triều, nguyên Trưởng bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – tròn 100 tuổi.

Tại buổi lễ, GS. Nguyễn Bửu Triều đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các thế hệ học trò bộ môn Ngoại tôn vinh với lòng biết ơn thành kính và sâu sắc.

ảnh: Hữu Linh