7 pho tượng trong hành lý ở Nội Bài là vàng thật, trị giá 7 tỷ đồng

Ngày 11/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" với hành khách mang vàng mà không khai báo.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó vào đêm 3/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài soi chiếu xuất cảnh trên chuyến bay JL752 từ Hà Nội đi Narita (Nhật Bản) đã phát hiện trong hành lý xách tay của một khách Nhật Bản có nhiều đồ kim loại.

Trong số đồ kim loại có 7 pho tượng màu bạc, tổng trọng lượng khoảng 5 kg. Các pho tượng không được khai báo hải quan, hành khách này không xuất trình được chứng từ hợp lệ.

Theo lời khai ban đầu, chủ nhân số tượng là hành khách Kitada Takayoshi (35 tuổi) quốc tịch Nhật Bản, xuất cảnh trên chuyến bay JL752 (chặng bay Hanoi - Narita)

Kết quả giám định cho thấy, 7 tượng kim loại này đều là vàng với trọng lượng khoảng 5 kg, trị giá khoảng 7 tỷ đồng Việt Nam.

Theo VnE