“60.000 doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động là bình thường”

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên Bộ về phối hợp trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô quý I/2015 diễn ra vào chiều 30/3.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh

Thống kê từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong quý I/2015 cả nước đã có 16.175 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó có 5.548 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 10.627 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Theo thống kê, trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động có 94,2% doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng; có 5.684 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,1%), 5.489 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 33,9%), 2.441 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 15,2%) và 2561 công ty cổ phần (chiếm 15,8%).

Nêu quan điểm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, ông Bùi Quang Vinh cho biết, 60.000 doanh nghiệp, tương ứng với khoảng 12% số doanh nghiệp đang hoạt động gặp khó khăn, phải ngừng hoạt động là bình thường. Trong khi đó, con số này hiện đang ở mức chưa đến 20.000 doanh nghiệp, tương đương khoảng 4%.

Bộ trưởng Vinh dẫn ý kiến của các chuyên gia hàng đầu tại Úc trong chuyến công tác mới đây cho biết, nền kinh tế thị trường số doanh nghiệp phá sản, khó khăn, dừng hoạt động bình quân 12-14% là mức bình thường, là quy luật đào thải và sinh ra những doanh nghiệp tốt hơn. 

“Chúng ta có khoảng hơn 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động. 12% của 500.000 doanh nghiệp là khoảng 60.000 doanh nghiệp nếu chết, khó khăn là bình thường. Số giải thể 2.565 và hơn 16.000 ngừng hoạt động tổng cộng chưa đến 20.000 doanh nghiệp, chưa bằng 4% tổng số doanh nghiệp”, Bộ trưởng Vinh nói.

Bộ trưởng Vinh cũng thông tin, khảo sát của Cục đăng kí kinh doanh cho thấy, trong số những doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động có tới 97% là doanh nghiệp nhỏ dưới 10 tỷ đồng, muốn tự giải thể để đổi mới. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Vinh cũng cho biết, cần đánh giá đúng về việc doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động và số doanh nghiệp hoạt động trở lại, đăng ký thêm do bên cạnh số lượng doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động vẫn có hơn 5.000 doanh nghiệp đăng ký mới và hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng so với tháng trước đó. 

Theo Bizlive