6 tháng, cứu hơn 530 người gặp nạn trên biển

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, 6 tháng đầu năm, Trung tâm nhận được 240 vụ báo nạn, trong đó có 176 vụ báo nạn thật, còn lại là báo nạn giả, đã cứu và hỗ trợ 534 người (8 người nước ngoài), cứu và trợ giúp 41 phương tiện (2 phương tiện nước ngoài).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phó Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Vũ Việt Hùng cho biết, tuy vẫn còn các vụ việc, tai nạn xảy ra trên biển nhưng đã hạn chế phần lớn các vụ việc người chết, mất tích trên biển, nhận thức pháp luật của ngư dân đã tiến bộ đáng khích lệ. Theo thống kê, so với cùng kỳ năm 2015, số vụ báo nạn thật tăng 12%; số vụ báo nạn giả giảm 6%.

Nhiều vụ cứu nạn được hàng chục người trên biển. Như vụ tàu cá QNg 98997 TS cùng 9 thuyền viên lúc 3h45 ngày 18/3 tại vị trí Đông Cù Lao Chàm - Hội An 23 hải lý thì bị nước tràn vào tàu, sau đó chìm. Nhận tin cáo khẩn cấp, Trung tâm điều động tàu SAR 412 đến cứu nạn ngày. Đến 7h30 ngày 18/3, tàu SAR 412 tiếp cận hiện trường và cứu toàn bộ 9 thuyền viên.

Lúc 15h00 ngày 27/3, tàu cá BV 95227 TS tại Đông Nam mũi Vũng Tàu 45 hải lý bị hỏng máy, neo tại vị trí bị nạn cùng 7 thuyền viên trong điều kiện thời tiết gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-,8, không tàu nào hỗ trợ. Tàu yêu cầu cấp cứu khẩn cấp. Trung tâm điều động tàu SAR 413 rời cầu đi cứu nạn. 3h30 ngày 28/3, tàu SAR 413 đến hiện trường cứu toàn bộ 7 thuyền viên. Các thuyền viên được chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe, tàu SAR 413 rời hiện trường lai kéo cứu nạn tàu bị sự cố và cập cầu Cảng Trung tâm tại Vũng Tàu lúc 18h10 cùng ngày.

Tàu cá ĐNa 90189 TS cùng 6 thuyền viên lúc 17h00 ngày 29/3 tại phía Đông Nam mũi Sơn Trà, Đà Nẵng 210 hải lý, Đông Qui Nhơn 150 hải lý bị hỏng máy thả trôi. Không có tàu nào gần vị trí bị nạn hỗ trợ. Thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 rời cầu, hành trình cứu nạn lúc 10h50 ngày 30/3/2016. Đến 22h20 ngày 30/3/2016, tàu SAR 412 đến hiện trường, cứu toàn bộ 6 thuyền viên đưa lên tàu SAR 412.

Vụ việc nghiêm trọng nhất, Tàu cá QNa 95959 TS gồm 34 thuyền viên bị tàu lạ đâm chìm cùng 34 ngư dân trên tàu lúc 23h00 ngày 3/5 tại vị trí 19-00N; 114-00E, phía Đông Nam mũi Sơn Trà, Đà Nẵng 370 hải lý, khu vực Quần đảo Hoàng Sa. Trung tâm đã khẩn cấp điều động tàu SAR 412 rời cầu, hành trình cứu nạn lúc 8h15 ngày 4/5/2016. Tàu SAR 412 đến hiện trường hồi 1h00 ngày 5/5, các thuyền viên tàu bị nạn được chăm sóc y tế, khám sơ cứu sau khi bệnh nhân được đưa lên tàu, động viên tinh thần. Lúc 16h15 cùng ngày, tàu SAR 412 cập cầu Cảng Trung tâm tại Đà Nẵng. Trung tâm bàn giao người sống sót cho các bên liên quan.

Tàu Hoàng Minh 15 cùng 8 thuyền viên lúc 7h30 ngày 9/5 tại vị trí Nam Đông Nam Hòn Dáu, Hải Phòng 85 hải lý bị rơi chân vịt, mất khả năng điều động, sóng gió hiện trường cấp 5,6. Trung tâm điều động tàu SAR 411 rời cầu, hành trình cứu nạn lúc 14h6 ngày 9/5. Tàu SAR 411 đến hiện trường hồi 20h15 ngày 9/5/2016, phối hợp với tàu bị nạn làm dây lai kéo. Lúc 13h42 ngày 10/5, tàu SAR 411 lai kéo tàu bị nạn cập phao 15A luồng Hải Phòng. Trung tâm bàn giao cho Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, chủ tàu và Biên Phòng lúc 14h30 ngày 10/5/2016. 

Theo Giao Thông