5G sẽ đóng góp 3.500 tỷ USD vào GDP toàn cầu

Theo nghiên cứu của Qualcomm Technologies, chuỗi giá trị 5G toàn cầu sẽ tạo ra tổng doanh thu 3.500 tỉ USD và tạo ra 22 triệu việc làm trong giai đoạn 2020-2035.
5G sẽ đóng góp 3.500 tỷ USD vào GDP toàn cầu
5G sẽ đóng góp 3.500 tỷ USD vào GDP toàn cầu

Có tới hơn 90% trong tổng số 3.500 người tiêu dùng bày tỏ quan điểm đồng ý về các giá trị mà 5G mang lại thông qua các sản phẩm và dịch vụ mới có liên quan đến công nghệ này.

Qualcomm Technologies cũng dự báo, các lợi ích của 5G có thể sẽ chưa thể hiện rõ nét trong giai đoạn đầu phát triển. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu và người dùng sẽ khiến thế giới phải kinh ngạc khi 5G bước vào giai đoạn chín muồi. Thậm chí, nhiều nhà phân tích còn dự báo sẽ có một “nền kinh tế 5G” vào năm 2035 khi 5G tham gia gần như đầy đủ vào các lĩnh vực từ giáo dục, giao thông, giải trí, thương mại, y tế…và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa trị giá 12,3 nghìn tỷ USD.

Cùng có mối quan tâm về những lợi ích của 5G đối với nền kinh tế, mới đây, Hiệp hội Quốc tế ngành công nghệ viễn thông không dây Mỹ (CTIA) cũng đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về chủ đề này. Theo tính toán của CTIA, sự phát triển của công nghệ mạng tốc độ cao 5G sẽ mang lại cho Mỹ một loạt lợi ích:

- Tạo ra 3 triệu việc làm mới. Trong đó, sẽ có 350.000 việc làm mới cho ngành xây dựng; gần 850.000 việc làm mới cho lĩnh vực cung ứng dịch vụ

- Đóng góp 500 tỷ USD vào GDP

- Thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp thành phố thông minh, qua đó giúp Mỹ tiết kiệm được 160 tỷ USD thông qua giảm sử dụng năng lượng, giảm tắc nghẽn giao thông và giảm giá năng lượng.

Ngoài những lợi ích có thể đo đếm được kể trên, CTIA còn kỳ vọng 5G sẽ giúp quốc gia này thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền và tầng lớp cư dân trong xã hội, vốn đang có sự phân hóa vào loại cao nhất trên thế giới cả về kinh tế và trình độ văn hóa.

Theo XHTT