5 nước bãi bỏ trừng phạt chống Nga từ tháng 6/2016

Tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6/2016 tới, một số quốc gia Liên minh châu Âu có kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga, một nguồn tin ngoại giao ở Hy Lạp cho biết.
5 nước bãi bỏ trừng phạt chống Nga từ tháng 6/2016

Nguồn tin giải thích rằng nhiều quốc gia châu Âu gắn kết việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt với việc thực hiện thỏa thuận Minsk. Dần dần, các chính trị gia bắt đầu nhận ra rằng để thực hiện thỏa thuận đó Kiev phải tham gia, vì vậy áp lực lên các cơ quan chức năng Ukraine "cần được tăng cường."

"Italy tuyên bố đến tháng 6/2016 lệnh trừng phạt chống Nga sẽ không tự động gia hạn, vấn đề sẽ được thảo luận. Các nước như Ý, Pháp, Đức, Áo, bày tỏ ủng hộ việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt. Nhưng có một khía cạnh khác là Hoa Kỳ, nơi mà sắp tới sẽ bầu cử tổng thống. Tổng thống Barack Obama hết nhiệm kỳ, sẽ có tổng thống khác. Tuy nhiên, cần làm điều đó (dỡ bỏ trừng phạt) ngay bây giờ, chứ không chờ đợi cho đến khi có tổng thống Mỹ tiếp theo", nguồn tin cho biết và nói thêm rằng "bầu không khí ở châu Âu đang thay đổi."

Theo Sputnik