3 biệt kích Ukraina thiệt mạng khi xâm nhập vào Donesk,

VietTimes -- Sáng sớm ngày 23.06.2018, Bộ tham mưu chiến lược quân đội Donesk (nước Cộng hòa Nhân dân Donesk tự xưng - DPR) công bố thông tin về cuộc tấn công của quân đội Ukraina, nhóm OOS trên hướng làng Mariupol.
Quân đội Donesk pháo kích tiêu diệt các hỏa điểm của binh sĩ Ukraina. Ảnh minh họa video
Quân đội Donesk pháo kích tiêu diệt các hỏa điểm của binh sĩ Ukraina. Ảnh minh họa video

Theo thông báo này, vào khoảng 1:00 giờ địa phương, các binh sĩ Ukraina tiến hành cuộc tấn công mở rộng địa bàn chiến đấu trên hướng nam của làng Kominternovo.

Lực lượng Ukraina gồm hai nhóm, quân số khoảng 15 tay súng, lợi dụng bóng đêm tiến về trận địa dân quân Donesk. Đây là lực lượng biệt kích được huấn luyện rất tốt, không say xỉn và thông tin với nhau bằng tín hiệu.

Tuy nhiên, lực lượng biệt kích đột nhập đã bị các binh sĩ dân quân Donesk sớm phát hiện, ngay từ khi tiến vào các trận địa mìn phòng ngự bố trí dày đặc trên tuyến giáp ranh. Lực lượng dân quân nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa chiến đấu, tập trung quan sát những binh sĩ OOC (Cụm binh lực binh chủng hỗn hợp đặc nhiệm) đầu tiên vướng mìn phòng ngự.

Bị lộ, nhóm đầu tiên bỏ chạy khỏi chiến trường, để lại các lính biệt kích bị thương do đạp phải mìn. Nhóm thứ 2 tiến lại gần, hy vọng giúp đỡ nhóm thứ nhất dưới hỏa lực súng cối che chắn từ phía quân đội Ukraina.

Giao chiến lập tức bùng phát dữ dội. Binh sĩ dân quân Donesk sử dụng vũ khí bộ binh chặn đứng cuộc tấn công mật tập của quân đội Ukraina. Sau một thời gian đấu súng, các binh sĩ Ukraina tiếp tục hoảng loạn tháo lui, để lại những người bị thương trên trận địa. Nhóm thứ 2 cũng gánh chịu nhiều thương vong.

Theo quan sát của trinh sát viên ban đầu, khoảng 3 binh sĩ Ukraina thiệt mạng, ít nhất 4 người khác bị thương. Một binh sĩ dân quân bị thương.

Quân đội Ukraina bắn phá dữ dội bằng súng cối vào chiến tuyến của lực lượng dân quân Donesk và khu vực các binh sĩ Ukraina bị thương trên trận địa mìn.

Vụ tập kích hỏa lực một phần nhằm ngăn chặn và tiêu diệt lực lượng dân quân Donesk, một phần nhằm giết nốt các tay súng quân đội Ukraina, bị thương nằm lại trên chiến trường, không để dân quân Donesk bắt tù binh.

Lực lượng dân quân Donesk pháo kích vào các hỏa điểm của quân đội Ukraina. Video kênh 23 Nga