2 website rao bán thiết bị gian lận thi bị Công an Hà Nội xử lý

VietTimes - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT  quốc gia 2019 do ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT  quốc gia TP. Hà Nội năm 2019 chủ trì hôm nay, 17/6,  Công an TP. Hà Nội cho biết sẽ có 1.376 nhân viên, an ninh, trật tự viên phục vụ tại 125 điểm thi.
Công an bắt giữ các thiết bị gian lận thi (ảnh: Hương Vũ)
Công an bắt giữ các thiết bị gian lận thi (ảnh: Hương Vũ)

Công an TP. Hà Nội cũng cho biết đã lên kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi, từ khâu in sao đề thi, trật tự an toàn giao thông, đặc biệt chú ý và kiểm soát gian lận kỳ thi.

Thiết bị tai nghe siêu nhỏ được phát hiện (ảnh: Hương Vũ)
Thiết bị tai nghe siêu nhỏ được phát hiện (ảnh: Hương Vũ)

Qua rà soát các trang web, Công an TP. Hà Nội đã phát hiện 2 website rao bán các thiết bị gian lận thi như: Bút gắn camera, đồng hồ có trang bị quét camera... nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy và đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hà Nội xử lý 2 website nêu trên.

Cùng với lực lượng công an, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn Hà Nội đều cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng cả về kế hoạch lẫn phân công lực lượng cho kỳ thi đạt kết quả như mong đợi.