188 người thương vong do tại nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

VietTimes -- Từ 29/4 đến 2/5, toàn quốc xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 98 người tử vong, 90 người bị thương, hầu hết là tại nạn giao thông xảy ra trên đường bộ.
125 vụ tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ
125 vụ tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ Từ 29/4 đến 2/5, toàn quốc xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 98 người tử vong, 90 người bị thương. Trong đó có 2 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Bắc Ninh và Đồng Tháp.

23h 30’ ngày 30/4, trên tuyến tỉnh lộ 848 thuộc ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, hai xe máy va chạm khiến 4 người chết và 1 người bị thương.

 Một ngày sau đó, khoảng 20h40’, ngày 1/5, tại tỉnh lộ 279 thuộc xã Bồng Lai (Quế Võ, Bắc Ninh), một xe taxi đã với mô tô đi theo hướng ngược chiều khiến 3 bố con ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết thêm, trong 4 ngày nghỉ lễ,  lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 22.190  trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 11 tỷ 155 triệu đồng;  tạm giữ 98  xe ô tô, 3.598 xe mô tô; tước 1012 GPLX. So với đợt nghỉ lễ năm ngoái,  số người thương vong do tại nạn giao thông giảm nhẹ, trong đó số người tử vong giảm 13 còn số người bị thương giảm 48.