1.642 trường hợp là F1, F2 của giáo viên mắc COVID-19 ở Quảng Nam ra sao?

VietTimes –Tính đến chiều ngày 20/8, đã có 1.642 trường hợp là F1 và F2 liên quan đến giáo viên mắc COVID-19 (BN991) ở Quảng Nam đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2
Khu vực bệnh nhân 991 sinh sống đã được phong tỏa và cách ly y tế để phòng, chống dịch.
Khu vực bệnh nhân 991 sinh sống đã được phong tỏa và cách ly y tế để phòng, chống dịch.

Chiều ngày 20/8, Sở Y tế Quảng Nam cho biết, sau khi ông N.T.C., giáo viên trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) được xác định mắc COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã tiến hành truy vết rà soát và lấy mẫu xét nghiệm đối với 1.642 trường hợp là F1 và F2 liên quan đến bệnh nhân này.

Đến chiều 20/8, toàn bộ mẫu xét nghiệm đối với số người trên đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện Sở Y tế Quảng Nam đang tiếp tục truy vết các trường hợp khác có liên quan.

Trước đó, ngày 19/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin về trường hợp giáo viên mắc COVID-19 (BN 991) trên địa bàn. Theo đó, bệnh nhân 991 là nam giới, SN 1986, trú ở thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam. Bệnh nhân là giáo viên chủ nhiệm lớp 10/2, trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) và là chồng của bệnh nhân 981, sống cùng vợ và con gái SN 2014).

Bệnh nhân 991 có lịch trình dịch tễ chăm vợ Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 13/7-17/7. Tuy nhiên sau khi vợ xuất viện, bệnh nhân vẫn đi dạy và thực hiện công việc bình thường cho đến khi bị cách ly do có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Đặc biệt, từ ngày 8/8 - 10/8, bệnh nhân có đi coi thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn). Đến ngày 18/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính SARS- CoV-2 và chuyển đến khu điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.