16 thành viên đội tuyển bóng đá nữ nhiễm Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 16 thành viên, bao gồm 14 cầu thủ và 2 bác sĩ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự VCK Asian Cup nữ 2022 đã nhiễm Covid-19.
16 thành viên, bao gồm 14 cầu thủ và 2 bác sĩ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự VCK Asian Cup nữ 2022 đã dính Covid-19. Ảnh VFF.
16 thành viên, bao gồm 14 cầu thủ và 2 bác sĩ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự VCK Asian Cup nữ 2022 đã dính Covid-19. Ảnh VFF.

Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ được diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, số đội tham dự được tăng lên 12 đội. VCK Asian Cup nữ 2022 lần này sẽ chọn 5 đội nữ châu Á cùng chủ nhà Australia tham dự World Cup 2023 vào năm tới.

12 đội bóng chia ra 3 bảng, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Theo đó, hai đội đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết. Tại VCK Asian Cup nữ 2022, mỗi đội phải đăng ký một đội hình tối thiểu là 18 cầu thủ và tối đa là 23 cầu thủ, ít nhất ba người trong số họ phải là thủ môn.

Do xuất hiện có 15 ca dương tính với Covid-19 nên đội tuyển nữ Việt Nam đã chia thành nhiều nhóm di chuyển từ địa điểm tập huấn Tây Ban Nha sang Ấn Độ để tham dự VCK Asian Cup nữ 2022. Nhóm đầu tiên gồm 10 người (6 cầu thủ) đã đến Ấn Độ vào ngày 16-1, sau khi xét nghiệm Covid-19 đã được bố trí về khách sạn nghỉ ngơi trong khi chờ kết quả thì phát hiện có thêm 1 nữ cầu thủ dương tính. Số ca mắc Covid-19 tới lúc này của tuyển nữ Việt Nam đã là 16 thành viên, bao gồm 14 cầu thủ và 2 bác sĩ.

Các bác sĩ, cầu thủ mắc Covid-19 trên được tiến hành cách ly theo như quy định, các cầu thủ còn lại có thể sinh hoạt, tập luyện bình thường. Trong khi nhóm cầu thủ còn lại chờ kết quả xét nghiệm trong các ngày tới để hy vọng kịp hội quân tại Ấn Độ trước ngày khai mạc giải. HLV Mai Đức Chung chỉ còn 9 cầu thủ không dính Covid-19, chưa hiểu có đủ lực lượng ra sân trận gặp nữ Hàn Quốc vào ngày 21/01/2022 hay không. LĐBĐVN đang được AFC hỗ trợ tích cực để có chính sách đặc biệt cho đội Việt Nam.

Do hai bác sỹ của đội tuyển cũng phải ở lại Tây Ban Nha nên LĐBĐVN đã ngay lập tức bổ sung thêm một bác sỹ sang Ấn Độ để trực tiếp theo dõi sức khỏe cho các thành viên, ngoài ra bổ nhiệm thêm ông Mai Anh Hoàng làm Phó lãnh đội để hõi trợ cho đội tuyển nữ. Với tình hình hiện tại, mục tiêu giành vé để tham dự World Cup 2023 của tuyển nữ Việt Nam sẽ khó thực hiện được.