15 hình ảnh lịch sử được “thổi hồn” nhờ công nghệ

VietTimes – Mario Unger, một nhiếp ảnh gia người Áo đã dành hàng nghìn giờ để phục chế những bức ảnh lịch sử. Nhờ sự trợ giúp của công nghệ, sự tái hiện lại bằng màu sắc khiến những bức ảnh thêm phần sinh động.

1. Bức ảnh chụp nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng Ella Fitzgerald, được nhiếp ảnh gia William P. Gottlieb chụp năm 1946

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

2. Tác phẩm Abbott và Costello lên sao Hỏa, 1953

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

3. Danh hài Charlie Chaplin năm 1923

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

4. Antonio Ascari và Ugo Sivocci trên chiếc xe đầu kéo Alfa Romeo tại Targa Florio, 1922

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

5. Một người thợ làm việc với đầu máy hơi nước, được chụp bởi Lewis Hine năm 1920

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

6. Những vận động viên bóng chày nổi tiếng năm 1937, gồm Lou Gehrig, Joe Cronin, Bill Dickey, Joe DiMaggio, Charley Gehringer, Jimmie Foxx, và Hank Greenberg (từ trái sang phải)

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

7. Nghệ sĩ Dizzy Gillespie, chụp tại New York năm 1947

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

8. Phố Mulberry, New York những năm 1900

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

9. Nhà thơ Oscar Wilde, chụp năm 1880

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

10. Weishaar, Người chiến thắng cuộc đua 100 dặm tại Norton, Kansas, ngày 22 tháng 10 năm 1914

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

11. Khung cảnh tại London năm 1914

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

12. Tay đua Jack Brabham, năm 1966

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

13. Chân dung Louis Armstrong từ những năm 1938 - 1948, được chụp bởi nhiếp ảnh gia William Paul Gottlieb

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

14. Chợ Do Thái tại New York, năm 1895

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

15. Hai kỹ sư của NASA đang thử nghiệm mô hình của tên lửa Saturn I, được chụp vào những năm 1960

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Theo BrightSide