13 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng cảm thấy thú vị

VietTimes -- Những con số, biểu đồ và số liệu thống kê trông như ma trận khiến nhiều người cảm thấy đau đầu, buốt não. Và phần lớn họ sẽ lựa chọn bỏ qua các con số thống kê khô khan! Nhưng đừng bỏ qua những số liệu dưới đây, những con số tiết lộ nhiều sự thật về thế giới mà lâu nay bạn vẫn lầm tưởng.

1. Bangladesh có dân số lớn hơn Nga

Mặc dù diện tích của Bangladesh nhỏ hơn đất nước Nga xinh đẹp đến 116.000 lần, nhưng dân số của quốc gia này lại đông hơn Nga đến 20 triệu người.

2. Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời

Theo thống kê , số lượng cây trên Trái Đất còn nhiều hơn số lượng ngôi sao trong Dải Ngân hà. Hiện nay trên thế giới có đến 3.000 nghìn tỷ cây, trong khi đó dãi ngân hà chỉ có 400 tỷ ngôi sao.

3. Dân số Đức có tỷ lệ trẻ em thấp nhất

Trẻ em từ 0 đến 14 tuổi chỉ chiếm 12% dân số Đức, trong khi ở Kenya, số trẻ cùng độ tuổi chiếm 40% dân số.

4. Mary và James là những cái tên phổ biến nhất thế giới

Tính từ năm 1917 – 2016, James dành cho nam và Mary dành cho nữ là hai cái tên được đặt nhiều nhất. Ở thời điểm hiện tại, đã có gần 5 triệu trẻ em tên James và 3,5 triệu bé gái được mang tên Mary.

5. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa còn được biết đến với tên "Cộng hòa Vàng"

Trung Quốc là quốc gia sở hữu nhiều vàng nhất hành tinh. Mỗi năm có 440 tấn vàng đã được khai thác ở Trung Quốc.

6. Dân số thế giới đã tăng 22 lần trong 1.000 năm qua

Từ năm 1000 – 2000 dân số thế giới đã tăng lên 22 lần. Cụ thể, vào tháng 7/ 1000 Trái Đất chỉ có 275 triệu người, thì vào tháng 7/ 2000 con số này đã lên đến hơn 6 tỷ người.

7. Bạn có thể đi bộ 4,5 lần vòng quanh trái đất trong suốt cuộc đời mình

Trung bình mỗi ngày một người có thể đi được 7.500 bước và nếu tính tuổi thọ trung bình là 80 tuổi, thì suốt cuộc đời mỗi người có thể đi bộ được 180.000km. Nó cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể đi quanh đường xích đạo 4,5 lần.

8. Người Mỹ xem TV 4 giờ mỗi ngày

Mỗi ngày, người Mỹ dành khoảng 1/5 quỹ thời gian của mình (270 phút) ngồi trước màn hình TV. Theo sau là người Ba Lan, với 264 phút xem TV hằng ngày.

9. Thứ bảy là ngày có ít trẻ em chào đời nhất

Các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu thú vị thống kê số lượng trẻ được sinh ra vào các ngày trong tuần. Kết quả cho thấy số trẻ em được sinh ra nhiều nhất là vào ngày thứ Năm với 12,8 %, kế đến là thứ Hai với 11% và tỷ lệ thấp nhất là rơi vào ngày thứ Bảy với 10%.

10. 90% thư gửi đến là thư rác

Hộp thư lúc nào cũng đầy ắp tin nhắn mới mỗi ngày nhưng hầu như chả có tin nào là quan trọng.

11. Phụ nữ Đan Mạch là những bà mẹ chăm chỉ nhất thế giới

Theo thống kê, 82% những bà mẹ Đan Mạch có công việc ổn định bên ngoài. Theo sau là Thụy Điển, Hà Lan, Slovenia còn Hy Lạp đứng ở vị trí cuối cùng – dưới 50% phụ nữ vẫn đi làm bên ngoài.

12. Mỗi giây McDonald’s bán được 75 ổ bánh mì kẹp thịt

Một trong những nhà hàng thức ăn nhanh nổi tiếng nhất thế giới, McDonald's bán khoảng 75 bánh mì kẹp thịt mỗi giây. Họ thậm chí còn xây dựng một trang web đặc biệt giúp bạn theo dõi có bao nhiêu phần ăn đã được bán và bao nhiêu khách hàng đã được phục vụ.

13. Mỗi ngày tại Mỹ có 1.700 người trở thành triệu phú

Thế giới này có nhiều triệu phú hơn bạn nghĩ. Tại Mỹ, mỗi ngày lại có thêm 1.700 người trở thành triệu phú. Theo thống kê, Mỹ có hơn 8 triệu gia đình có thu nhập hằng năm hơn 1 triệu USD không bao gồm bất động sản và đá quý.

Theo Bright Side