13 tấm bản đồ được cho là cơ sở để ra Quyết định 367 năm 1996

VietTimes-- "Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký vào Quyết định 367 ngày 4/6/1996 về việc quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm dựa trên cơ sở những gì thành phố trình lên, như bản đồ các phân khu, bản đồ cung cấp điện, nước, giao thông... "- ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP. HCM khẳng định
Ông Võ Viết Thanh trưng ra các tấm bản đồ (Ảnh Zing.vn)
Ông Võ Viết Thanh trưng ra các tấm bản đồ (Ảnh Zing.vn)

Hôm nay, 6/7, báo Tuổi trẻ TP. HCM và Zing.vn đều đăng tải cuộc gặp với ông Võ Viết Thanh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách quản lý đô thị thời kỳ 7/1996-8/1997, Phó bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn 8/1997-5/2001.

Theo ông Thanh thì khi ra văn bản Thủ tướng thời bấy giờ là ông Võ Văn Kiệt ký vào Quyết định 367 ngày 4/6/1996 về việc quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm, dựa trên cơ sở những gì thành phố trình lên, như bản đồ các phân khu, bản đồ cung cấp điện, nước, giao thông...

Như vậy không có cái gọi là bản đồ “gốc” mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký vào được kèm theo Quyết định 367.

Theo ông Võ Viết Thanh thì, năm 1992, ông được giao việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau 4 năm khảo sát, chuẩn bị, năm 1996, thành phố trình lên Thủ tướng bản đồ quy hoạch và được duyệt để bắt tay vào làm.

Vẫn theo ông Thanh, chính ông cũng giữ những bản đồ này, nhưng chỉ có chữ ký của những người làm chuyên môn, như Văn phòng Kiến trúc sư trưởng, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng và thêm các cơ quan quản lý dự án. 

“Tôi là lãnh đạo thành phố mà còn không ký vào bản đồ, thì Thủ tướng không bao giờ ký”- Tuổi trẻ TP. HCM trích dẫn lời ông Thanh.

VietTimes xin gới thiệu  một vài trong 13 tấm bản đồ mà ông Thanh trưng ra được đăng tải trên tờ Tuổi trẻ. Theo ông Thanh, đây là những tấm bản đồ mà ông đã trực tiếp trình bày với Chính phủ, kèm tờ trình phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

13 tấm bản đồ này gồm: Tổng thể thành phố; Hiện trạng kiến trúc đất xây dựng và thoát nước; Hiện trạng giao thông - cấp điện; Hiện trạng cấp nước; Tổng thể mặt bằng; Sơ đồ phân khu chức năng; Quy hoạch giao thông; Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng; Sơ đồ quy hoạch cấp nước; Sơ đồ quy hoạch cáp điện; Sơ đồ quy hoạch thoát nước bẩn; Quy hoạch xây dựng đợt đầu (khu Bắc); Quy hoạch chi tiết khu bắc Thủ Thiêm.

Đồ án quy hoạch phát triển trung tâm thành phố mới Thủ Thiêm
Tổng mặt bằng
Quy hoạch chi tiết khu bắc Thủ Thiêm
Quy hoạch xây dựng đợt đầu
Sơ đồ quy hoạch thoát nước bẩn

“Tôi là lãnh đạo thành phố mà còn không ký vào bản đồ, thì Thủ tướng không bao giờ ký”- ông Võ Viết Thanh.