100kg ma túy “đội lốt” trà và sữa bột luồn lách từ Campuchia vào Việt Nam

VietTimes -- Tại hiện trường, Ban chuyên án đã phát hiện trên xe có 20 bánh heroin dạng bột và 57 kg ma túy tổng hợp dạng đá được ngụy trang trong những bịch trà hiệu nhãn hiệu Tie Guang Yin và túi sữa bột dùng cho trẻ em hiệu Nestle NiDo...
Đối tượng Trương Quốc Cường cùng tang vật bị thu giữ
Đối tượng Trương Quốc Cường cùng tang vật bị thu giữ

Đoàn đặc nhiệm Biên phòng miền Nam (Đoàn 3) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy C04 - Bộ Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An triệt phá đường dây tiêu thụ và mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ gần 100 kg ma túy các loại.

Nắm tình hình xuất hiện nguồn ma túy lớn sắp đi qua cửa ngõ biên giới khu vực địa bàn Long An, chuyên án 021A đã được Đoàn đặc nhiệm Biên phòng miền Nam và các đơn vị chức năng xác lập. 

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 12/5, chiếc ô tô hiệu Toyota 7 chỗ biển kiểm soát 51F - 310.13 do Trương Quốc Cường (sinh năm 1978), ở xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) điều khiển, đi từ hướng Campuchia về Việt Nam, khi vừa đến địa bàn xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng thì bị các trinh sát bất ngờ chặn kiểm tra. Tại hiện trường, ban chuyên án đã phát hiện trên xe có 20 bánh heroin dạng bột và 57 kg ma túy tổng hợp dạng đá được ngụy trang trong những bịch trà hiệu nhãn hiệu Tie Guang Yin và túi sữa bột dùng cho trẻ em hiệu Nestle NiDo...

Ma túy được ngụy trang trong các túi trà
Ma túy được ngụy trang trong các túi trà

Đối tượng Cường đã bị bắt giữ cùng tang vật. Hiện Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị tham gia chuyên án đang tiến hành điều tra mở rộng.