10 tháng đầu năm, doanh nghiệp tư nhân này đã đóng góp cho ngân sách 4.800 tỷ đồng

VietTimes – Và dự kiến đến hết năm 2018, con số đóng góp sẽ đạt khoảng 5.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp đó là Tập đoàn Hòa Phát (HPG).
Một góc công trường Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất.
Một góc công trường Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Cần lưu ý rằng, số nộp ngân sách của Hòa Phát – một tập đoàn tư nhân đã gần bằng dự toán tổng thu ngân sách năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long – địa phương có dự thu ngân sách năm 2018 cao thứ 35 trên toàn quốc.

Với kết quả kinh doanh ngày càng tăng cao, số nộp ngân sách của Hòa Phát cũng có sự gia tăng ấn tượng, tăng 8,8 lần trong vòng 10 năm (2008 – 2017).

Địa phương nhận nhiều ngân sách nhất từ Hòa Phát là những khu vực hiện đang triển khai các dự án trọng điểm của Tập đoàn, bao gồm Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ngãi. Trong đó nổi bật nhất là Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương, đơn vị được vinh danh trong top 16 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất toàn quốc năm 2017, top 6 doanh nghiệp nộp ngân sách nhiều nhất cho tỉnh Hải Dương nửa đầu năm 2018.

Ngoài việc đóng góp cho ngân sách Nhà nước, Hòa Phát cũng luôn quan tâm tới các hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng. Hàng loạt các chương trình xã hội mang ý nghĩa thiết thực được Hòa Phát triển khai từ nhiều năm nay và sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai có thể kể đến như : Cơm từ thiện – Tấm lòng thơm thảo, Nhịp đập yêu thương, Hòa Phát cùng em tới trường, Xuân yêu thương… Kết thúc 10 tháng đầu năm, tổng chi phí dành cho các hoạt động từ thiện – xã hội của Hòa Phát xấp xỉ 10 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, HPG đạt 41.988 tỷ đồng doanh thu và 6.833 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 24% và 22% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 10/2018, Hòa Phát lập “cú đúp” kỷ lục khi lần đầu tiên bán ra thị trường 250.000 tấn thép xây dựng, trong đó sản lượng xuất khẩu đạt con số cao nhất từ trước đến nay với 40.000 tấn./.