10 nhóm phiến quân Syria “đóng băng” đàm phán hòa bình

VietTimes -- Khoảng 10 nhóm đối lập Syria tuyên bố họ “đóng băng” việc chuẩn bị cho cuộc đàm phán tại Astana, Kazakhstan vì những vi phạm từ phía chính quyền Damascus, hãng tin Pháp AFP cho biết.
Syria có vô số nhóm phiến quân khác nhau
Syria có vô số nhóm phiến quân khác nhau

"Vì rằng những vi phạm vẫn tiếp diễn, các nhóm đối lập tuyên bố "đóng băng" tất cả cuộc thảo luận gắn với đàm phán tại Astana", AFP dẫn tuyên bố chung của khoảng 10 nhóm đối lập Syria.

Trước đó, tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thỏa thuận tiếp nối cuộc đàm phán hòa bình về Syria tại địa điểm mới là thành phố Astana. Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ủng hộ sáng kiến của các nhà lãnh đạo hai quốc gia.