10 bức ảnh xuất thần của các “tay máy nhí” trong cuộc đua sáng tác nhanh

VietTimes -- Cuộc thi Canon PhotoMarathon Junior năm nay thu hút hơn 800 nhiếp ảnh gia nhí tham gia tranh tài với 550 tác phẩm dự thi. Các tay máy nhí cũng phải chạy đua với thời gian để hoàn thành chuỗi thử thách về nhiếp ảnh với những tiêu chí đánh giá gắt gao của hội đồng giám khảo.
Tác phẩm giành giải nhất chủ đề Sắc Màu của thí sinh Tạ Thùy Lâm.
Tác phẩm giành giải nhất chủ đề Sắc Màu của thí sinh Tạ Thùy Lâm.

Trong 2 giờ tranh tài, 2 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc của hai thí sinh Tạ Thùy Lâm (051) và Hồ Trí Thiện (002) đã giành chiến thắng ở hai chủ đề Sắc Màu và Chia Sẻ.

Tác phẩm giành giải nhất chủ đề Sắc Màu của thí sinh Tạ Thùy Lâm.
Tác phẩm giành giải nhất chủ đề Sắc Màu của thí sinh Tạ Thùy Lâm.


Giám khảo 1 – Ông Hiroshi Yokota vô cùng tâm đắc với tác phẩm của Tạ Thùy Lâm: “Thật sự ban tổ chức chúng tôi vô cùng bất ngờ trước chất lượng tác phẩm của cuộc thi. Tác phẩm của Thùy Lâm thật sự là một khoảnh khắc đẹp, trong sáng, màu sắc tốt. Nó phản ánh góc nhìn lạ và vô cùng hồn nhiên của em mà người lớn khó có thể nhận ra”.

Anh Tạ Hữu Cầu (Quận 1, Tp.HCM), phụ huynh của em Tạ Thùy Lâm: “Tôi biết đến chương trình thông qua fanpage của Canon Việt Nam. Tôi là thợ chụp hình chuyên nghiệp, đã từng tham gia rất nhiều giải Canon PhotoMarathon trước đây nên khi biết đến Canon PhotoMarathon Junior, tôi đã ngay lập tức đăng ký cho con mình tham gia. Tôi muốn bé làm quen với nhiếp ảnh và tôi thật sự rất vui mừng khi cháu chiến thắng giải nhất. Tôi cảm thấy rằng “máu” nhiếp ảnh của mình đã có người tiếp nối và sẽ tiếp tục cho bé tham gia vào vào những kỳ Canon PhotoMarathon Junior tiếp theo”.

10 bức ảnh xuất thần của các “tay máy nhí” trong cuộc đua sáng tác nhanh ảnh 2
Tác phẩm giành giải nhất chủ đề Chia Sẻ của thí sinh Hồ Trí Thiện.


Trong khi giám khảo 2, bà Lê Thanh Hằng, Phó Giám đốc Marketing và Truyền thông, lại ấn tượng với tác phẩm của bé Hồ Trí Thiện đã giành hạng nhất ở chủ đề thứ hai – Chia Sẻ. Bà cho biết: “Trong hàng trăm tác phẩm, đây là bức ảnh khiến cho tôi chú ý ngay sau cái nhìn đầu tiên. Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con đang cùng chia sẻ niềm vui trong một bữa trưa vô cùng nồng ấm, thể hiện đúng tinh thần Chia Sẻ của chủ đề mà ban tổ chức đã đưa ra”.

Bên cạnh hai giải nhất, cuộc thi Canon PhotoMarathon Junior 2018 còn có hai giải nhì thuộc về hai thí sinh Phạm Vân Anh (chủ đề Sắc Màu) và Lê Trịnh Quỳnh Chi (chủ đề Chia Sẻ), hai giải ba thuộc về bé Dương Hoàng Nhật Minh (chủ đề Sắc Màu) và bé Nguyễn Trần Minh Thi (chủ đề Chia Sẻ) cùng 5 giải tư. Cuộc thi còn có hai giải thưởng phụ là giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất thuộc về bé Huỳnh Minh Tâm và giải Ngỗ nghĩnh thuộc về bé Nguyễn Quỳnh Lâm.

10 bức ảnh xuất thần của các “tay máy nhí” trong cuộc đua sáng tác nhanh ảnh 3
Tác phẩm của bé Phạm Vân Anh giành được giải nhì ở chủ đề Sắc Màu.
10 bức ảnh xuất thần của các “tay máy nhí” trong cuộc đua sáng tác nhanh ảnh 4
Tác phẩm của bé Dương Hoàng Minh Nhật.
10 bức ảnh xuất thần của các “tay máy nhí” trong cuộc đua sáng tác nhanh ảnh 5
Tác phẩm của bé Huỳnh Hải Đông.
10 bức ảnh xuất thần của các “tay máy nhí” trong cuộc đua sáng tác nhanh ảnh 6
Tác phẩm của bé Hồ Trí Thiện.
10 bức ảnh xuất thần của các “tay máy nhí” trong cuộc đua sáng tác nhanh ảnh 7
Tác phẩm của bé Lê Trịnh Quỳnh Trình giành giải nhì ở chủ đề Chia Sẻ.
10 bức ảnh xuất thần của các “tay máy nhí” trong cuộc đua sáng tác nhanh ảnh 8
Tác phẩm của bé Nguyễn Trần Minh Thi.
10 bức ảnh xuất thần của các “tay máy nhí” trong cuộc đua sáng tác nhanh ảnh 9
Tác phẩm của bé Bùi Lê Đông Quân.
10 bức ảnh xuất thần của các “tay máy nhí” trong cuộc đua sáng tác nhanh ảnh 10
Tác phẩm của bé Ngô Thanh Trúc.

10 bức ảnh xuất thần của các “tay máy nhí” trong cuộc đua sáng tác nhanh ảnh 11
Tác phẩm của bé Quỳnh Lâm giành giải Ngộ nghĩnh.
10 bức ảnh xuất thần của các “tay máy nhí” trong cuộc đua sáng tác nhanh ảnh 12
Bé Huỳnh Minh Tân là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia tranh tài tại cuộc thi Canon PhotoMarathon Junior 2018.